Hợp nhất Đoàn khối thành Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

01/06/2019 - 13:10

Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Ngày 31-5-2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã công bố các quyết định về việc giải thể Ban Chấp hành Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh; công bố Quyết định số 192, ngày 27-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc họp nhất Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khốỉ Doanh nghiệp tỉnh thành Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-6-2019.

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh gồm 62 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc, trụ sở đặt tại số 15A, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh gồm 27 thành viên; chị Nguyễn Thị Yến được chỉ định làm Bí thư Đoàn Khối.

Anh Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn đã chúc mừng Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp, mong muốn đoàn cơ sở của hai Đoàn Khối vừa hợp nhất sớm ổn định tổ chức, bầu các ban, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới. Sau 6 tháng sẽ tiến hành đại hội bầu Ban Chấp hành của Đoàn Khối mới. Việc hợp nhất giúp công tác Đoàn và phong trào thanh niên của hai khối được chặt chẽ hơn trong sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thời gian tới.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Redefining talent management: The evolving landscape of hr outsourcing