Hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Ủy ban Đoàn kết Cuba với miền Nam Việt Nam

16/09/2018 - 19:48

Chương trình do Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba và UBND tỉnh đồng chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 26-9-2018. Dự kiến có 200 đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành tham dự. Các đại biểu sẽ đến thăm Làng Moncada và Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm.

Buổi lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Ủy ban Đoàn kết Cuba với miền Nam Việt Nam nhằm góp phần tăng cường và vun đắp mối quan hệ sâu đậm giữa hai dân tộc trong suốt nửa thế kỷ qua. Theo ông Nguyễn Tấn Đạt - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, sở dĩ tỉnh được chọn làm nơi tổ chức lễ kỷ niệm bởi mối quan hệ đặc biệt giữa bà Nguyễn Thị Định và đất nước Cuba; Bến Tre có Làng Moncada và Bến Tre có Tiểu đoàn 261 - Giron, tên gọi thắm tình hữu nghị Việt Nam - Cuba. Bài hát Tiểu đoàn 261 - Gi-ron của nhạc sĩ Quốc Nam cũng được đề xuất được hát trong chương trình văn nghệ kỷ niệm này.

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN