Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019

23/11/2019 - 17:59

BDK.VN - Sáng 23-11-2019, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh diễn ra Liên hoan Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cấp Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Liên hoan là sự kiện diễn ra thường niên, luân phiên tại các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng.

Các đoàn viên được tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đoàn viên được tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến tham gia liên hoan có đại diện Ban Chấp hành, đoàn viên đoàn khối cơ quan - doanh nghiệp các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đại diện đoàn khối các tỉnh phía Bắc. Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnhVõ Văn Kiệt, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Quốc Cường đến dự.

Liên hoan năm 2019 đã xét chọn, tuyên dương 24 đoàn viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thuộc đoàn khối các tỉnh, thành trong khu vực.

Với phương châm: “Đoàn kết, sáng tạo, đồng hành cùng nhau phát triển”, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết giao ước thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, bắt đầu từ năm 2020 sẽ cùng song song thực hiện nhiệm vụ xây dựng hình mẫu thanh niên Đoàn khối trẻ, giỏi thân thiện, xây dựng gương điển hình tiên tiến tại từng đơn vị để giới thiệu, biểu dương, tuyên dương trong cấp cụm và của Đoàn, của Đảng.

Dịp này, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình bạn” cho chị Nguyễn Thị Cẩm Giang - đoàn viên Chi đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, trị giá 30 triệu đồng. Đây là công trình thanh niên hàng năm của Đoàn Khối các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng cùng thực hiện tại đơn vị đăng cai liên hoan.

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020.

Liên hoan tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là dịp để Đoàn Khối các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long biểu dương, tuyên dương các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiên tiến. Qua đó tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa cán bộ đoàn, đoàn viên trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan - doanh nghiệp, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong khối ngày càng phát triển, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

* Chiều 22-11-2019, Đoàn Khối CQ-DN các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL có buổi tọa đàm về công tác đoàn và phong trào thanh niên khối CQ-DN.

Các đại biểu chụp ảnh tại tọa đàm.

Các đại biểu chụp ảnh tại tọa đàm.

Đây là một nội dung trong chương trình giao ban và Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019 của Đoàn Khối Các CQ-DN các tỉnh, thành trong khu vực tổ chức tại TP. Bến Tre.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các Đoàn Khối đã chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Khối: phong trào 3 trách nhiệm; phong trào sáng tạo trẻ; phong trào 4 nhất; giải pháp - mô hình thực hiện tự tu dưỡng, học tập, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tổ chức xây dựng Đoàn...

Phó bí thư Đảng uỷ Khối CQ-DN tỉnh Đỗ Thị Mai đánh giá cao hoạt động của các Đoàn Khối, ghi nhận tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của các đoàn khối trong tổ chức nhiều hoạt động phù hợp đặc thù từng địa phương. Riêng Đoàn Khối CQ-DN tỉnh, mặc dù mới sáp nhập giữa hai đơn vị nhưng vẫn duy trì tốt những hoạt động đặc thù, tham gia hiệu quả các phong trào lớn hàng năm, các hoạt động tình nguyện, về nguồn. Các đoàn cơ sở mạnh dạn đăng ký nhận các phần việc đặc trưng, tạo sự tín nhiệm đối với cấp ủy.

Bà Đỗ Thị Mai cũng đề nghị các Đoàn Khối cần tiếp tục phát huy để làm tốt hơn nữa và thảo luận về các giải pháp xây dựng tổ chức đoàn, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, phát triển thêm về số lượng, nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao năng suất lao động cũng như chất lượng thực hiện chuyên môn nghiệp vụ…

Cùng ngày, tại điểm du lịch sinh thái Phú An Khang (TP. Bến Tre), đoàn viên Đoàn Khối CQ-DN các tỉnh, thành ĐBSCL đã tham gia các hoạt động Ngày hội Cán bộ đoàn tiên phong, sáng tạo và có chương trình giao lưu văn nghệ tài năng cán bộ đoàn với chủ đề: Bảo vệ môi trường chung tay chống rác thải nhựa, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

Hoạt động nhằm tạo môi trường giao lưu giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối CQ-DN các tỉnh, là dịp tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN