Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trên địa bàn TP. Bến Tre

14/08/2019 - 20:17

BDK.VN - Ngày 14-8-2019, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức chủ trì hội nghị chuyên đề “Về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trên địa bàn thành phố”, với sự tham dự của bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức phát biểu tại hội nghị.

Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn, chọn những quần chúng ưu tú để đưa vào danh sách cảm tình đảng; phân công đảng viên chính thức kèm cặp, giúp đỡ tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện. Các trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy định.

 Đến nay, Đảng bộ TP. Bến Tre phát triển 612/700 đảng viên mới, đạt 87,42% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó có 45 đảng viên lớp “Đồng khởi mới”; đảng viên dưới 30 tuổi 450 đồng chí; đảng viên ở địa bàn khu dân cư 159 đồng chí; đảng viên trong lực lượng dân quân 36 đồng chí, lực lượng công an 60 đồng chí; đảng viên là học sinh 27; đảng viên giáo viên 183; đảng viên là nông dân 50 và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công nhân trong các hợp tác xã, trường tư thục 11.

Trong số 612 đảng viên mới được kết nạp, lực lượng đoàn viên chiếm trên 74%; đảng viên có trình độ học vấn tốt nghiệp THPT chiếm hơn 96%; đảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chiếm hơn 83%.

Tại hội nghị, bí thư các chi, đảng bộ xã, phường, ấp, khu phố phản ánh một số khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới thời gian qua như: việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới tại địa bàn khu dân cư gặp khó khăn do đa phần thanh niên đi học, hoặc làm việc tại các công ty, doanh nghiệp chưa đáp ứng thời gian tham gia các hoạt động phong trào để xét kết nạp đảng; chưa có cơ chế, chính sách bố trí nhiệm vụ phù hợp cho thanh niên xuất ngũ trở về địa phương dẫn đến việc phát triển đảng viên đối với lực lượng này chưa cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đây là yếu tố then chốt trong xây dựng đội ngũ kế thừa cho đảng đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Do đó, từng cấp ủy, người đứng đầu các chi bộ, đảng bộ phải thực sự quyết tâm, tập trung hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng nhiệm kỳ đề ra. Tuy nhiên, không vì thế mà chạy theo thành tích, xem nhẹ chất lượng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức yêu cầu thời gian tới, từng chi bộ phải có nghị quyết thể hiện quyết tâm trong công tác phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng và tạo sự thu hút trong sinh hoạt chi bộ bám sát các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể, hoạt động các phong trào. Riêng đối với các đoàn thể, trong hoạt động đi vào thực chất theo phương châm “Có phong trào, có tổ chức và có con người”. Ban Tổ chức Thành ủy làm tốt vai trò tham mưu giúp Ban Thường vụ lãnh, đạo chỉ đạo tốt công tác phát triển đảng, kịp thời hỗ trợ cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên mới.

Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN