Nêu cao cảnh giác, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Quốc khánh 2-9

30/08/2018 - 20:41

Trong không khí cả nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, thì liên tục trong những ngày qua, trên internet và mạng xã hội, các tổ chức phản động ráo riết tuyên truyền, xuyên tạc, kêu gọi tổng biểu tình vào ngày 2-9-2018 để lật đổ chế độ Cộng sản ở Việt Nam.

Chúng đưa ra những lập luận cho hành động của mình là thể hiện lòng yêu nước để kêu gọi người dân viết bài nói xấu Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội; chia sẻ hình ảnh, clip có nội dung tuyên truyền, chống phá nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nhiễu loạn thông tin, giảm sút lòng tin của người dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ ta.

Ý đồ tạo ra một sự kiện có màu sắc chính trị, gắn với cái gọi là “một cuộc cách mạng tháng Tám lần thứ hai”; với các thủ đoạn như làm kẹt xe gây ách tắc giao thông, tạo sự tê liệt toàn thành phố, thậm chí phá cầu, chiếm công sở, đốt xe cộ, Quốc kỳ, khủng bố, chống phá bằng bom xăng. Đặc biệt, trong đợt kêu gọi này, chúng còn sử dụng một hình thức mới là viết lời kêu gọi biểu tình lên các tờ tiền có mệnh giá thấp từ 1.000 - 5.000 đồng để tán phát, lan truyền thông tin tới cả những người không dùng mạng xã hội.

Nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp kỷ niệm lễ Quốc khánh 2-9, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ngành, MTTQ và đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân không tham gia tuyên truyền, chia sẻ hình ảnh, thông tin, bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta; phản bác, không ủng hộ kêu gọi biểu tình trên internet và mạng xã hội; mỗi người dân, mỗi cư dân mạng cần kịp thời vạch trần, đấu tranh, tẩy chay và báo cáo ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện những đối tượng dùng thủ đoạn lôi kéo, kích động biểu tình chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta, cùng với việc tán phát thông tin, kích động lôi kéo người dân chính là hành vi vi phạm pháp luật, nếu tham gia sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN