Phát huy quyền làm chủ của người dân

17/01/2019 - 20:50

Công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 60 được sự đồng thuận cao của người dân trong giải phóng mặt bằng.  Ảnh: Hữu Hiệp

Công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 60 được sự đồng thuận cao của người dân trong giải phóng mặt bằng.  Ảnh: Hữu Hiệp

Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) và công tác tôn giáo tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đến dự.

Trong năm, BCĐ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện QCDC đi vào một số lĩnh vực như: giải phóng mặt bằng, quản lý hợp tác xã, đầu tư xây dựng các công trình, chợ nông thôn... Các địa phương tổ chức 972 cuộc tọa đàm dân chủ tại cơ sở gắn với tiêu chí xây dựng NTM. Qua đó, nhân dân đã bàn, thảo luận đóng góp biện pháp, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân và huy động được 97,3 tỷ đồng tham gia làm đường giao thông, các công trình phúc lợi... góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Các cơ quan nhà nước triển khai thực hiện đồng bộ QCDC ở cơ sở. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã tổ chức xong hội nghị cán bộ công chức, viên chức đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có bước chuyển biến tích cực, giải quyết kịp thời các vụ việc đúng quy định pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đề nghị BCĐ thực hiện QCDC và công tác tôn giáo các cấp quan tâm bám sát phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 BCĐ tỉnh đã đề ra. Từng địa phương tập trung lãnh đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa phương mình. Trong năm 2019, Ủy ban Đoàn kết công giáo các tỉnh phía Nam có cuộc họp giao ban tại tỉnh do Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh đăng cai, đề nghị các địa phương, các ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN