Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam làm việc với Đảng ủy xã An Nhơn

16/07/2019 - 19:42

BDK - Ngày 16-7-2019, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại Đảng ủy xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng sau đánh giá năm 2018.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi làm việc.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi làm việc.

Quán triệt tinh thần “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, trong 6 tháng qua, tình hình tư tưởng cán bộ xã tiếp tục ổn định. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai kịp thời, sâu rộng trong đảng viên và nhân dân. Đến tháng 6-2019, Đảng bộ xã đã phát triển mới 40 đảng viên, đạt 80%, trong đó có 5 đảng viên lớp “Đồng khởi mới”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đề nghị, Đảng ủy xã cần quan tâm công tác tư tưởng; quán triệt tinh thần năm “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”; phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu. Trên lĩnh vực kinh tế, cần tập trung rà soát các chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2019 và Nghị quyết nhiệm kỳ, trên cơ sở đó tăng tốc quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

* Chiều cùng ngày, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đến thăm chiến sĩ tình nguyện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đang đóng quân tại ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong; ấp Quí Thạnh, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú.

Tại mỗi điểm đến, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam tặng quà và chúc các chiến sĩ sức khỏe, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành chiến dịch trở về trường phấn đấu học tập, rèn luyện tốt.

Đội hình sinh viên tình nguyện tại 2 xã với 55 chiến sĩ tham gia thực hiện các công trình như trồng hoa, cây xanh, lắp bóng đèn, làm đường.

Tin, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN