Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”

27/04/2020 - 19:12

BDK.VN - Sáng ngày 27-4-2020, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp sở, cấp phòng”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì điểm cầu tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì điểm cầu tỉnh.

Qua 3 năm thực hiện đề án, tại 14 cơ quan Trung ương thuộc diện thí điểm đã có 12 cơ quan tổ chức thi tuyển 29 chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng và có 42 ứng viên trúng tuyển. Tại 22 tỉnh, thành phố thuộc diện thí điểm đã có 17 địa phương tổ chức thi tuyển 86 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng, có 368 ứng viên trúng tuyển.

Phát biểu tham luận, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho rằng: Việc lựa chọn lãnh đạo, quản lý thông qua phương thức thi tuyển góp phần xóa bỏ tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ trước đây, tăng tính dân chủ trong công tác cán bộ; thể hiện sự minh bạch, khách quan và công bằng; góp phần tạo động lực thăng tiến, khích lệ ý chí phấn đấu, phát triển nghề nghiệp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ. 

Chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị: Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát kỹ các chức danh dự kiến thi tuyển, xây dựng tiêu chuẩn điều kiện đối với từng chức danh cụ thể để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. 

Sau hội nghị, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện đề án trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị và sẽ tổ chức tổng kết vào quý IV-2022.  

Tin, ảnh: Trí Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN