Thạnh phú sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

21/05/2019 - 20:05

Chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị.

Ngày 21-5-2019, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và sơ kết việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, toàn huyện có hơn 30.200 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 83,8%; trong đó có trên 26.300 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền, đạt 73,5%. Tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực văn hóa hơn 191 tỷ đồng. Đối với thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện việc đăng ký mua các loại báo, tạp chí như: Báo Nhân dân, Báo Đồng Khởi, Tạp chí Cộng sản và tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu cấp huyện và từng địa phương trong xây dựng văn hóa cần quan tâm công tác tuyên truyền ra dân việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đối với việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thì cần tuân thủ theo Kết luận số 29-KL/TW.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN