Thạnh Phú tổng kết công tác Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

26/06/2020 - 20:41

BDK.VN - Ngày 26-6-2020, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết tình hình đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Minh

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Minh

Đảng bộ huyện Thạnh Phú có trên 4.800 đảng viên sinh hoạt ở 57 tổ chức cơ sở đảng. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh các tổ chức Đảng trên địa bàn huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để sớm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Thời gian đại hội cấp cơ sở diễn ra từ ngày 4-5-2020 đến ngày 12-6-2020. Đại hội cấp cơ sở đã bầu 411 cấp ủy viên khóa mới, trong đó tham gia lần đầu là 76, chiếm gần 20%, có 118 cấp ủy viên là nữ, chiếm gần 30%; 75 cấp ủy viên trẻ dưới 35 tuổi, chiếm trên 18%; tuổi đời bình quân của cấp ủy là gần 42 tuổi.

Đại hội đã tập trung thảo luận, tham luận dân chủ với nhiều ý kiến sát tình hình thực tế địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự được tập trung và bám theo đúng các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cấp trên. Trong bầu cử đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, không có trường hợp phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động bầu cử.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được thực hiện tốt, bảo đảm đúng theo quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trang trọng, phù hợp với điều kiện vật chất của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân …

Tin, ảnh: Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN