Thông tin Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

27/05/2020 - 20:34

BDK.VN - Ngày 26-5-2020, xã Phú Nhuận tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thức V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng đến dự cùng 120/120 đảng viên chính thức được đại hội triệu tập.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh:Phương Thảo

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh:Phương Thảo

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Phú Nhuận đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, lãnh đạo thực hiện đạt 98% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh, đời sống nhân dân ngày được nâng lên. Cả hệ thống chính trị tập trung nâng chất xã nông thôn mới (NTM) và bắt tay xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng đề nghị: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã tiếp tục quán triệt và vận dụng thực hiện tốt Chỉ thị số 16 của Tỉnh ủy, xem phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tập trung nguồn lực xây dựng xã NTM nâng cao; xem phát triển du lịch là nhiệm vụ đột phá, là giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và nâng chất hoạt động hệ thống chính trị, có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí, đồng chí Đoàn Hồng Vương tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phương Thảo

* Ngày 26-5-2020, Đảng bộ xã Khánh Thạnh Tân huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 116/118 đại biểu chính thức về dự đại hội.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt hạ quyết tâm trước Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt hạ quyết tâm trước Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Khánh Thạnh Tân thực hiện đạt được kết quả theo Nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,74% còn 4,1%, giảm 4,64% so với đầu nhiệm kỳ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn xã được giữ vững ổn định. Kịp thời giải quyết những yêu cầu bức xúc của người dân. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, xã phát triển 41 đảng viên mới đạt 82%.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí, khuyết 2 đồng chí, đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

 Thảo Oanh

* Ngày 26-5-2020, Đảng bộ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt hứa hẹn trước Đại hội. Ảnh: Ngọc Vũ

Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt hứa hẹn trước đại hội. Ảnh: Ngọc Vũ

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Trung đã nỗ lực thực hiện đạt 27/28 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Xã đã xây dựng thành công xã nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tân Trung đề ra mục tiêu thực hiện Chương trình OCOP cho sản phẩm bưởi da xanh; đột phá trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 11 đồng chí vào đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện; đồng chí Lê Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

Ngọc Vũ

* Ngày 26-5-2020, Đảng bộ xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự có mặt của 159/159 đảng viên. Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương đến dự.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung chương trình của Đại hội. Ảnh: Minh Mừng

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung chương trình của đại hội. Ảnh: Minh Mừng

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã tập trung thực hiện đạt 37/40 chỉ tiêu Nghị quyết. Giá trị sản xuất đạt hơn 390 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 45 triệu đồng/năm. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân xã Thới Thạnh quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương đề nghị: Đảng bộ xã Thới Thạnh cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Hùng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Minh Mừng

* Ngày 26-5-2020, Đảng bộ xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Nghị đến dự.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Trần Xiện

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Trần Xiện

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã An Hòa Tây tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đạt kết quả quan trọng. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 là 41 triệu đồng/người/năm, tăng 19 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Thực hiện đạt các khâu đột phá về xây dựng giao thông nông thôn và chuỗi giá trị rau màu hữu cơ, thành lập tổ liên kết và hợp tác sản xuất, phát triển hậu cần nghề cá. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện đầy đủ. Đảng ủy đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ là ra sức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh để thực hiện đạt chủ đề với phương châm “Kỷ cương - năng động - đồng thuận - phát triển”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, đồng chí Mai Thị Kim Phượng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN