Tổ 7, ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An: Đoàn kết, tích cực đóng góp xây dựng quê hương

07/10/2018 - 20:14

Đường nông thôn Tổ 7 thông thoáng, sạch đẹp. Ảnh: H. Đức

Đường nông thôn Tổ 7 thông thoáng, sạch đẹp. Ảnh: H. Đức

Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 7, ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre có 27 hộ dân với hơn 110 nhân khẩu. Đa số người dân trong tổ làm vườn (50% số hộ), còn lại là lao động phổ thông và mua bán nhỏ lẻ.

Tổ 7 duy trì đều đặn lịch họp định kỳ vào lúc 19 giờ ngày 17 hàng tháng tại nhà chi ủy viên chi bộ ấp phụ trách tổ. Thông thường có mặt khoảng 23 hộ tổ viên và sự tham dự của cán bộ xã phụ trách tổ. Sau phần điểm tình hình chung, tổ trưởng trình bày ngắn gọn thông tin sinh hoạt trên Báo Đồng Khởi (chuyên đề sinh hoạt tổ), bản tin an ninh trật tự của Công an TP. Bến Tre, bản tin sinh hoạt nội bộ do Tuyên giáo Đảng ủy xã phát hành cho tổ viên nắm. Đại diện hộ tổ viên nhiệt tình phát biểu, thẳng thắn góp ý xây dựng tổ. Nhờ thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt hàng tháng, Tổ 7 đã kịp thời chuyển tải các thông tin, chủ trương của cấp trên cho hộ tổ viên cùng thực hiện. Người dân Tổ 7 chấp hành tốt pháp luật, cùng tích cực xây dựng đời sống văn hóa - nông thôn mới.

Tổ 7 vận động các hộ dân đóng góp gắn hệ thống bóng đèn chiếu sáng vào ban đêm trên đường đi của tổ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bước đầu vận động, người dân còn e dè, chưa mạnh dạn đóng góp. Sau đó, người dân thấy được lợi ích của đèn chiếu sáng nên đã tích cực đóng góp. Thông qua vận động của cán bộ tổ, các hộ dân đã ý thức trong giữ gìn vệ sinh môi trường, gom rác đúng nơi quy định tại các thùng rác công cộng. Gần đây, bà con còn nhiệt tình đóng góp tiền mặt, ngày công lao động để xây dựng tuyến đường sáng - xanh -  sạch - đẹp nối liền với Tổ 6 của ấp An Thạnh A.

“Trước đây tại Tổ 7 thường xảy ra tệ nạn xã hội và cảnh quan môi trường không đẹp. Hiện nay, tình hình an ninh trật tự tại Tổ 7 được đảm bảo, đường thông thoáng, sạch đẹp. Tất cả đều nhờ người dân nhiệt tình đóng góp, trong đó có sự tích cực và năng nổ của tổ trưởng”, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh An Trịnh Ngọc Thu, cán bộ xã phụ trách tổ cho biết.

Với những đóng góp tích cực, trong 2 năm liền, Tổ NDTQ số 7, ấp An Thạnh A vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của cấp trên cho tập thể và cá nhân về thành tích đóng góp xây dựng quê hương và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN