Tổng kết Tháng Thanh niên 2018

05/04/2018 - 22:22

BDK - Ngày 5-4-2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên, sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I-2018 và sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Ông Phan Văn Nhanh - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Hồng Nhung trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Hồng Nhung trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận các vấn đề, nội dung như tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên. Việc triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Hoạt động Tháng Thanh niên và tình hình nổi lên tại địa bàn. Việc triển khai, cụ thể hóa các đầu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, triển khai xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên “Đồng khởi mới” và công tác truyền thông của Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” trong thanh niên (những thuận lợi và khó khăn, đề xuất, kiến nghị). Đóng góp phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong quý II-2018 và công tác chuẩn bị cho chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn cơ sở, xây dựng các mô hình tập hợp thanh niên…

Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã An Thủy, huyện Ba Tri Ảnh: N.Huy

Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã An Thủy, huyện Ba Tri Ảnh: N.Huy

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao 26 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên và quản lý tốt nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội…

Trong Tháng Thanh niên, Đoàn các cấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, đã ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc cây kiểng các đền thờ liệt sĩ, phát hoang, chăm sóc hoa, cây xanh các tuyến đường giao thông nông thôn; tổ chức Lễ phát động Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018; trồng hơn 1.100 cây xanh các loại, khai thông dòng chảy tuyến kênh nội đồng, xóa các điểm đen về môi trường; xây dựng 5 cầu giao thông nông thôn, xây dựng 9 căn nhà tình thương, 4 căn nhà tình nghĩa. Đoàn các phường, thị trấn đã bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, đạp xe tuyên truyền, vệ sinh các tuyến đường, lộ hẻm và đăng ký xây dựng “Tuyến đường văn minh” tổng chiều dài gần 20km...

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích