Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Nhiều phong trào thi đua yêu nước hiệu quả

04/04/2018 - 07:26

BDK - Trong quý I-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động và thực hiện đạt hiệu quả khá tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động

Trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, đơn vị đã tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở duy trì và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa và đăng ký các danh hiệu văn hóa. Đăng ký công trình thi đua “Đồng khởi mới”; tỉnh đã công nhận xã NTM Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tiếp tục vận động, kiểm tra các xã thực hiện tiêu chí xã NTM 2018. Phối hợp vận động giữ vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp trên các tuyến đường giao thông nông thôn, khắc phục và sửa chữa các thiết chế văn hóa đã xuống cấp, hư hỏng. Vận động người dân xây cầu, làm đường, mắc đèn chiếu sáng an ninh. Đã phối hợp vận động với tổng kinh phí trên 11,502 tỷ đồng và 5.100 ngày công lao động. Cụ thể, đã làm mới 24.950m đường bê-tông với tổng kinh phí 9,12 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 636 triệu đồng; mắc 631 bóng đèn chiếu sáng các tuyến đường liên ấp, tổ với kinh phí 415 triệu đồng. Xây dựng và đưa vào sử dụng 21 cầu nông thôn với kinh phí 1,967 tỷ đồng.

Các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội cũng được triển khai thực hiện rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Đã tổ chức vận động 56.940 suất quà tặng 100% hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn với tổng số tiền 22,4 tỷ đồng, mỗi phần quà bình quân 395 ngàn đồng. Trong tổng số 22,4 tỷ đồng, đã xuất Quỹ vì người nghèo 3 cấp trao 3.091 phần quà đến hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trao học bổng, học phẩm, xây dựng 146 căn nhà tình thương, 58 nhà Nghĩa tình đồng đội, 26 nhà tình nghĩa. Khám và cấp thuốc miễn phí cho 282.271 lượt người. Thăm hỏi các trường hợp khó khăn đặc biệt, giúp nhau giảm nghèo, bếp ăn từ thiện với tổng trị giá 55,67 tỷ đồng.

Trong đó, điển hình như Hội Cựu chiến binh vận động xây dựng 58 nhà Nghĩa tình đồng đội; tặng 3.013 phần quà, 97 xe đạp, 19 suất học bổng tổng trị giá trên 3,944 tỷ đồng... Hội Chữ thập đỏ vận động xây mới 17 căn và sửa chữa 15 căn nhà tình thương; tặng quà cho người nghèo; khám chữa bệnh miễn phí, cứu trợ, cấp học bổng, học phẩm… tổng trị giá trên 29,79 tỷ đồng. Tỉnh đoàn vận động xây nhà tình thương, tặng quà, trao học bổng, học phẩm, giới thiệu việc làm cho 651 đoàn viên, vận động đoàn viên tham gia xuất khẩu lao động… tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh vận động xây nhà tình thương, tặng quà tổng trị giá trên 809,7 triệu đồng. Hội Khuyến học thực hiện đa dạng hóa các phương thức vận động để trao học bổng, học phẩm và vận động sửa chữa nhà cho học sinh nghèo khó khăn tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng. Hội Đông y khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tổng trị giá trên 5,2 tỷ đồng…

Tiếp tục triển khai các chương trình thoát nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục khảo sát đánh giá để nhân rộng các mô hình sinh kế tại các huyện: mô hình nuôi bò sinh sản, các mô hình sinh kế khác (từ nguồn hỗ trợ của Công ty Xây dựng 79 Bắc Nam). Đồng thời, xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động và một số nhiệm vụ khác giai đoạn 2018 - 2020.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đã phát động, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng dùng hàng Việt trong việc mua sắm hàng hóa tiêu dùng, cảnh giác hàng giả, hàng kém chất lượng.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hoa, MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM và đô thị văn minh” cho cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai công tác tuyên truyền xây dựng NTM năm 2018. Tiếp tục triển khai chương trình giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững. Xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN