Ba Tri: Đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

07/03/2018 - 19:36

Nữ công đoàn viên khối Công đoàn ngành huyện Ba Tri tham gia hội thi nấu ăn.

Nữ công đoàn viên khối Công đoàn ngành huyện Ba Tri tham gia hội thi nấu ăn.

Huyện Ba Tri hiện có 8.277 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong đó có 5.585 nữ. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện thường xuyên chỉ đạo các công đoàn (CĐ) cơ sở trực thuộc kiện toàn ban nữ công để phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đi vào thực chất và đạt hiệu quả. LĐLĐ huyện đã đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017 cho tập thể nữ CNVCLĐ huyện.

Năm 2017, CĐ đã phối hợp tuyên truyền kiến thức về pháp luật lao động, Luật CĐ, Điều lệ CĐ Việt Nam, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản cho công nhân lao động nữ ở các doanh nghiệp (DN). CĐ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và cách ứng xử trong gia đình theo truyền thống chuẩn mực của gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (theo tiêu chí “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”).

Các tổ chức CĐ phối hợp với chính quyền cùng cấp, người đứng đầu các cơ quan, DN tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, góp ý bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, nhất là lao động nữ. Đồng thời, CĐ đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động “Xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, DN văn hóa”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cấp CĐ chủ động tổ chức hội thi, hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, tọa đàm với chuyên đề xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tạo không khí vui tươi, ấm áp và gắn kết các gia đình. Nhân dịp các ngày lễ, CĐ còn tổ chức cho CNVCLĐ tham quan, giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hoạt động CĐ và công tác nữ công; tọa đàm các chuyên đề có lồng ghép nội dung về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, cuộc vận động “5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”... góp phần giáo dục truyền thống và khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội, khuyến khích chị em nỗ lực vươn lên trong công việc và cuộc sống.

CĐ phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp chỉ đạo ban nữ công, tổ nữ công CĐ cơ sở tích cực tuyên truyền trong nữ cán bộ, công chức về phòng, chống các tệ nạn xã hội; chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”.

Trong sản xuất, các chị chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, tác phong lao động công nghiệp, trình độ kỹ thuật nâng lên, làm việc đạt năng suất, chất lượng cao. Các chị giữ chức vụ quản lý đã không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

Nữ CNVCLĐ là giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định. Các chị đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh. Tỷ lệ nữ tham gia hệ thống chính trị và giữ vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp ngày càng tăng.

Cuối năm 2017, có 96,16% CNVCLĐ nữ đạt “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 33 chị được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh; 110 chị nhận giấy khen của LĐLĐ huyện với thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ; 15 chị nhận bằng khen LĐLĐ tỉnh và 61 chị nhận giấy khen của LĐLĐ huyện về phong trào “2 giỏi”.

Bài, ảnh: Minh Quốc

Bài, ảnh: Minh Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN