Bệnh viện Tâm thần Bến Tre: Tích cực đổi mới phương thức hoạt động công đoàn

19/02/2020 - 07:30

BDK - Bệnh viện (BV) Tâm thần Bến Tre có tổng số 123 công nhân, viên chức, trong đó có 118 đoàn viên công đoàn (CĐ). Nhiều năm liền, Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã phối hợp cùng Ban giám đốc BV chăm lo và giải quyết kịp thời, đảm bảo các quyền và lợi ích cho đoàn viên, viên chức, lao động. CĐCS BV Tâm thần Bến Tre là một trong những đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua năm 2019.

Công đoàn phối hợp tổ chức sân chơi cho con của công đoàn viên.

Công đoàn phối hợp tổ chức sân chơi cho con của công đoàn viên.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo Chủ tịch CĐCS BV Tâm thần Bến Tre Nguyễn Văn Êm, BV tiếp nhận các trường hợp người bệnh tâm thần từ ngoài vào hoặc từ các BV khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú. Khám và điều trị các vấn đề bệnh tật về tâm thần cho người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Tổ chức khám giám định sức khỏe tâm thần, khám giám định pháp y tâm thần khi hội đồng giám định y khoa và cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu. Khám sức khỏe tâm thần và cấp giấy chứng nhận cho người dân làm thủ tục hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người bị bệnh tâm thần. Điều này cho thấy, đội ngũ y sĩ, bác sĩ và nhân viên, lao động làm việc trong môi trường khá đặc biệt.

Để thực hiện vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức CĐ, hàng năm, Ban Chấp hành (BCH) CĐCS đều phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm cho đoàn viên, viên chức, lao động. CĐ đã triển khai cho đoàn viên thực hiện hiệu quả kế hoạch của Bộ Y tế và Sở Y tế về “Thay đổi phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ ngành y tế tiến tới sự hài lòng của người bệnh”; tăng cường giáo dục y đức, quy tắc ứng xử; tổ chức phong trào thi đua ngắn hạn trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. CĐ công khai cho đoàn viên tiếp nhận các văn bản an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, cải cách hành chính, không uống rượu bia, hút thuốc lá ở cơ quan, phát huy quy chế dân chủ cơ sở…

BCH CĐCS đã phối hợp với Ban giám đốc tổ chức hội nghị công nhân, viên chức, lao động đúng thời gian quy định; phát động và được đông đảo đoàn viên, viên chức, lao động đăng ký tham gia, trên tinh thần thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của BV là quản lý, chăm sóc và điều trị bệnh nhân tâm thần và làm tốt công tác chỉ đạo tuyến. Đoàn viên CĐ đã đã tích cực xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong năm 2018, có 10 đề tài và 2 sáng kiến; năm 2019, có 13 đề tài và 3 sáng kiến có giá trị thiết thực trong công tác hàng ngày tại BV.

Chăm lo cho đoàn viên

Năm 2019, BCH CĐCS đã tham gia xét nâng lương cho 39 trường hợp, tham gia xét bổ nhiệm 1 viên chức, đào tạo 35 viên chức và tuyển dụng 5 viên chức. Toàn thể công nhân, viên chức, lao động tại đơn vị được mua bảo hiểm tai nạn, với số tiền 7,4 triệu đồng. CĐ và chính quyền bao trọn chuyến tham quan du lịch tại Phan Thiết cho 29 trường hợp, với số tiền 90 triệu đồng. CĐ viếng tang 1 trường hợp (3 triệu đồng), thăm ốm 14 trường hợp (1,8 triệu đồng), trợ cấp khó khăn đột xuất 1 trường hợp, thăm 3 công đoàn viên sinh con…

Ngoài ra, CĐ còn tổ chức hụi tương trợ, đoàn viên đóng từ 200 - 300 ngàn đồng/người/tháng, giúp nhau giải quyết khó khăn trong cuộc sống; tổ chức tặng quà sinh nhật, trị giá từ 100 - 200 ngàn đồng/người, mang ý nghĩa động viên tinh thần. CĐ tổ chức Tết Trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi cho con của CĐ viên năm học 2018-2019, với tổng số tiền 14,15 triệu đồng…

Theo Phó chủ tịch CĐ ngành y tế Nguyễn Huỳnh Nhân Trung, BCH CĐCS  BV Tâm thần Bến Tre tích cực đổi mới phương thức hoạt động CĐ, góp phần thu hút động đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Nhiều năm liền, CĐCS BV Tâm thần đã cùng Ban Giám đốc tổ chức tốt và có hiệu quả nhiều phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người bệnh. Trong năm 2019, BCH CĐCS BV phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, viên chức, lao động, tạo sự tin tưởng, an tâm công tác.

Bài, ảnh: Mai Thy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN