Công đoàn Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại Phương Đông: Đại hội đại biểu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2018 - 2023

02/04/2019 - 19:42

Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: P.V

Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: P.V

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại Phương Đông (Khu công nghiệp Giao Long) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phó chủ tịch Công đoàn (CĐ) các Khu công nghiệp tỉnh Đặng Bình Phương, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại Phương Đông Đỗ Danh Hoàng cùng 114 đại biểu đại diện cho 399 CĐ viên dự đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác CĐ nhiệm kỳ 2013 - 2018, thảo luận và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại biểu đã bầu Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu chị Mai Hồng Thúy giữ chức Chủ tịch, anh Nguyễn Huỳnh Quốc Nam giữ chức Phó chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 thành viên, trong đó anh Nguyễn Huỳnh Quốc Nam là Chủ nhiệm.

Đại diện lãnh đạo công ty, Phó tổng giám đốc công ty Đỗ Danh Hoàng đồng thuận tạo mọi điều kiện tốt nhất cho BCH CĐ hoạt động. Đồng thời, động viên BCH CĐ tổ chức tốt các hoạt động nhằm không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngày càng giỏi về chuyên môn.

Phó chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Đặng Bình Phương ghi nhận, biểu dương những kết quả BCH CĐCS đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Phương cũng đã bày tỏ niềm tin vào đại biểu đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ; BCH nhiệm kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động CĐ, có uy tín với Ban giám đốc công ty và người lao động.

 “Sau đại hội, BCH CĐ nhiệm kỳ mới xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động bám sát vào hướng dẫn của CĐ cấp trên và đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, ổn định việc làm; làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đặc biệt, CĐ phải hoàn thành tốt vai trò đại diện cho người lao động tại doanh nghiệp” - ông Phương chỉ đạo.

Thúy Quyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN