Công nhân lao động đến với “Tết Sum vầy 2020”

12/01/2020 - 15:38

BDK.VN - Sáng 12-1-2020, tại Khu du lịch Lan Vương (ấp 2, xã Phú Nhuận, TP. Bến Tre), Công đoàn các khu công nghiệp tổ chức họp mặt “Tết Sum vầy năm 2020”.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao biểu trưng học bổng và nhà tình thương cho Công đoàn các khu công nghiệp.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao biểu trưng học bổng và nhà tình thương cho Công đoàn các khu công nghiệp.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Trung Hào, Phó bí thư Tỉnh đoàn Võ Tuấn Thông, đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh cùng 500 công nhân lao động (CNLĐ) tại hai Khu công nghiệp An Hiệp và Giao Long có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ không có điều kiện về quê ăn Tết tham dự.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Phan Trần Mai Trinh đã báo cáo công tác chăm lo cho CNLĐ năm 2019.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đã bày tỏ niềm vui được tham gia buổi họp mặt “Tết Sum vầy” cùng CNLĐ. Phó bí thư thay mặt lãnh đạo tỉnh nhà gởi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến với CNLĐ.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đã thông tin đến CNLĐ kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 24 chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách vượt chỉ tiêu, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Năm 2020, với chủ đề “Bứt phá - về đích”, tỉnh đã đưa ra 25 chỉ tiêu, 7 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện đạt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam  kêu gọi CNLĐ tiếp tục phát huy truyền thống của giai cấp công nhân, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi năm “Bứt phá - về đích”.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đề nghị, các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm chia sẻ khó khăn với người lao động. Đặc biệt, trong dịp Tết cổ truyền, Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo Tết, đảm bảo tất cả CNLĐ đều được vui xuân, đón Tết.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre đã trao biểu trưng tặng 100 suất học bổng (100 triệu đồng) và 20 căn nhà tình thương (800 triệu đồng) để tặng cho con CNLĐ và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Bưu điện tỉnh trao tặng 30 phần quà. Trung tâm kinh doanh VNPT Bến Tre trao tặng 50 phần quà. Tổ chức Tài chính Vi mô - Chi nhánh CEP Bến Tre trao tặng 50 phần quà cho CNLĐ. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 500 ba lì xì Tết cho CNLĐ, mỗi bao lì xì là 300 ngàn đồng tiền mặt.

Ngoài ra, CNLĐ đến với buổi họp mặt “Tết Sum vầy 2020” còn được tham gia các trò chơi dân gian và dùng mữa cơm Tất niên với Ban tổ chức.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN