Ông Phan Song Toàn đắc cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

28/03/2018 - 18:37

BDK.VN - Trong ngày làm việc thứ hai (28-3-2018), Đại hội X Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Trần Quốc

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Trần Quốc

Theo đó, Ban Chấp hành mới gồm 35 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Phan Song Toàn đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các Phó chủ tịch gồm: Trần Trung Hào, Huỳnh Văn Tấn và Nguyễn Thị Kim Dung. Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng đắc cử chức danh Chủ nhiệm.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 9 đồng chí. Ban Chấp hành LĐLĐ nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội và hạ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cũng đã ra mắt trước đại hội. Dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà lưu niệm cho các đồng chí không tái cử Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải đã bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao sự hưởng ứng, đồng thuận, sự nỗ lực, phấn đấu, đóng góp tích cực của các cấp công đoàn và công đoàn viên tỉnh nhà vào thành quả chung của tỉnh. Đồng thời, lưu ý thêm một số vấn đề, trong đó có phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh; bày tỏ sự tin tưởng, trong nhiệm kỳ mới, công đoàn tỉnh và công nhân lao động sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ánh Nguyệt 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN