Tấm gương “Thầy thuốc ưu tú”

19/02/2020 - 07:30

BDK - “Bản thân không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; anh luôn hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; nhiều năm liền anh giữ vững danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2020, anh vinh dự được nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú”. Đó là Bác sĩ chuyên khoa I - Trần Trung Luận - Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Y tế TP. Bến Tre.

Bác sĩ Trần Trung Luận

Bác sĩ Trần Trung Luận

Năm 1998, anh Trần Trung Luận công tác tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Tre (nay là TP. Bến Tre) với vai trò nhân viên Đội y tế dự phòng. Trong công tác, anh luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gắn bó với công việc, anh sớm nhận thức sự cần thiết của việc học tập để có kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc.

Dám nghĩ, dám làm, từ năm 2005 - 2009, anh là sinh viên của Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Gần cuối năm 2009, anh trở thành bác sĩ điều trị, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ TP. Bến Tre. Theo thời gian, anh tiếp tục khẳng định năng lực thật sự của bản thân nên được tín nhiệm đảm nhận các vị trí, như: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Phó bí thư Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố, Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành y tế.

Bác sĩ Luận bộc bạch: “Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Quan trọng hơn, bản thân phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”. Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo các khoa được phân công phục trách hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử, Quy chế chuyên môn, 12 điều y đức, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong toàn đơn vị”. Bên cạnh đó, anh còn mạnh dạn kiến nghị lãnh đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Anh đã tham mưu Ban giám đốc triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp các khoa, phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Y tế hai chức năng. Anh trực tiếp quản lý, hỗ trợ chuyên môn lĩnh vực y tế dự phòng và hoạt động y tế xã, phường. Cụ thể, tổ chức thực hiện các chương trình y tế quốc gia đạt và vượt chỉ tiêu theo từng năm. 100% xã, phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế theo tiêu chí mới giai đoạn đến năm 2020 vượt kế hoạch đề ra. Anh đã đề xuất cung cấp trang thiết bị y tế đạt yêu cầu tối thiểu chăm sóc sức khỏe tại các trạm y tế. Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu được nâng lên. Qua đánh giá, cuối năm 2017, 100% trạm y tế đạt xuất sắc, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn được kiểm soát, khống chế. Ngoài công tác quản lý, bác sĩ Luận còn tích cực tham gia điều trị và siêu âm chuẩn đoán. Hàng ngày, bác sĩ Luận trực tiếp hỗ trợ công tác khám và điều trị ngoại trú.

Là Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố, bác sĩ Luận luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong công tác, góp sức cùng tập thể đơn vị hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2012 đến nay, Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố đạt trong sạch, vững mạnh. Bản thân bác sĩ Luận được Thành ủy Bến Tre đánh giá đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với vai trò là Chủ tịch CĐCS, Bác sĩ Luận đã sắp xếp thời gian hợp lý để triển khai thực hiện các hoạt động của công đoàn, trong đó quan tâm chăm lo đời sống cho viên chức, người lao động cả vật chất lẫn tinh thần. Cùng các thành viên trong Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động tại đơn vị. Nhiều năm liền CĐCS Trung tâm Y tế thành phố được Công đoàn ngành y tế đánh giá vững mạnh.

Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố, bác sĩ Luận đã phối hợp với Thành Đoàn, Hội Chữ thập đỏ TP. Bến Tre tranh thủ các nguồn tài trợ, tổ chứ 5 đợt khám, chữa bệnh về nguồn, cấp phát thuốc miễn phí kết hợp tặng quà cho gia đình nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi tại 5 xã vùng ven TP. Bến Tre.

Ngoài ra, bác sĩ Luận còn tham gia “Khảo sát tình hình sức khỏe thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn TP. Bến Tre”, “Khảo sát thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm Y tế TP. Bến Tre và các cơ sở y tế trực thuộc năm 2015”, “Mô hình điều trị cắt cơn, giải độc trong cai nghiện ma túy tại hộ gia đình trên địa bàn TP. Bến Tre năm 2018”…

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích