Iran phản đối xây dựng đường ống dẫn dầu qua Biển Caspian

25/01/2009 - 15:22

Iran cho rằng việc xây dựng đường ống dẫn dầu qua Biển Caspian sẽ ảnh hưởng tới môi trường.

Kênh truyền hình vệ tinh Iran ngày 24/1 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách các vấn đề quốc tế Noreka Sirazi cho biết, Iran phản đối việc xây dựng đường ống dẫn dầu từ Kazakhsttan sang Azecbaizan thông qua khu vực Biển Caspian vì đe dọa hệ  sinh thái.

Cho tới giờ, Nga và Iran vẫn phản đối kế hoạch của Mỹ trợ giúp Kazakhstan chuyển dầu ngang qua khu vực Biển Caspian vì cho rằng, sẽ ảnh hưởng tới môi trường.

5 quốc gia ven Biển Caspian là Nga, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran và Azecbaizan vẫn chưa định được ranh giới của từng nước kiểm soát khu vực này./.

Nguồn TTTin - VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN