Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII

20/05/2018 - 08:18

BDK.VN - Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VIII năm 2018 được long trọng tổ chức vào tối 19-5-2018, tại Sân vận động tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức Đại hội tặng hoa cho các đoàn tham dự Đại hội. Ảnh: A. Nguyệt

Lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức Đại hội tặng hoa cho các đoàn tham dự Đại hội. Ảnh: A. Nguyệt

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó tổng cục trưởng Tổng Cục TDTT thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Đức Phấn cùng hơn 2 ngàn lực lượng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Trương Quốc Phong nêu: “Ngoài việc tạo không khí, vui tươi, phấn khởi, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội còn là dịp kiểm tra, đánh giá chặng đường 42 năm xây dựng và phát triển của ngành TDTT Bến Tre. Qua đó, rà soát, chấn chỉnh để tiếp tục đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT quần chúng, thể thao học đường ở từng địa phương, tạo đà cho thành tích thể thao Bến Tre ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đại hội TDTT tỉnh được tổ chức 3 cấp, cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố, ngành, đoàn thể tỉnh đã được tổ chức xong. Cấp tỉnh được tổ chức thành 2 giai đoạn, với 15 môn thi đấu, đã tổ chức xong giai đoạn 1 với 8 môn thi đấu; hiện đang tiến hành tổ chức giai đoạn 2, với 7 môn còn lại (từ ngày 12 đến 23-5-2018).

Các đoàn thể thao diễu hành tại lễ khai mạc. Ảnh: A. Nguyệt

Các đoàn thể thao diễu hành tại lễ khai mạc. Ảnh: A. Nguyệt

Tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã thực hiện nghi thức nhận đuốc (được đoàn vận động viên rước từ Nhà truyền thống Đồng Khởi) và châm đuốc truyền thống tại đài đuốc.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Nguyễn Hữu Phước đã tuyên bố khai mạc Đại hội. 13 đoàn thể thao tham dự Đại hội (gồm 9 huyện, thành phố và 4 ngành đoàn thể tỉnh: Công an, Quân sự, Liên đoàn Lao động và ngành Giáo dục- Đào tạo) và các khối nghi thức tham gia diễu hành qua lễ đài.

Đồng diễn thể thao tại lễ khai mạc Đại hội. Ảnh: A. Nguyệt

Đồng diễn thể thao tại lễ khai mạc Đại hội. Ảnh: A. Nguyệt

Ngoài phần nghi thức Đại hội, còn có chương trình nghệ thuật thời lượng 51 phút do Trung tâm Văn hóa tỉnh dàn dựng, quy tụ hơn 800 lực lượng trình diễn (đây là lần biều diễn có số lượng diễn viên đông nhất từ trước đến nay). Có 3 phần chính với các chủ đề: Lửa thiêng dân tộc, Khỏe vì nước và Vươn cao Việt Nam. Chương trình lấy thể thao quần chúng làm nền tảng thể hiện phong trào rèn luyện thân thể, tăng cường thể lực và trí tuệ trong tất cả các đối tượng quần chúng.

Sau lễ khai mạc, ngày 20-5-2018 sẽ thi đấu các bộ môn: Võ cổ truyền (sáng và chiều, Nhà thi đấu tỉnh), cờ tướng (sáng và chiều tại Trường Năng khiếu TDTT), đẩy gậy (buổi tối tại Nhà thi đấu tỉnh), bóng đá mini nữ (buổi tối tại sân bóng đá Khang Huy - cạnh Sân Vận động tỉnh). Từ ngày 21 đến 23-5-2018, lần lượt diễn ra các môn thi đấu: bơi lội (Câu lạc bộ Hoàng Lam), điền kinh (Sân vận động tỉnh) và tiếp tục thi đấu võ cổ truyền, đẩy gậy, cờ tướng. Ngày cuối sẽ diễn ra trận chung kết bóng chuyền nam (Nhà thi đấu tỉnh), trận chung kết bóng đá nam 11 người (Sân vận động tỉnh).

Ánh Nguyệt

 

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN