Các trường tổng kết năm học 2019 - 2020

15/07/2020 - 19:58

BDK.VN - Ngày 15-7-2020, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, tổng kết năm học 2019 - 2020. Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê đến dự.

Trao Huân chương cho Ban giám hiệu trường. Ảnh: Trần Xiện

Trao Huân chương cho Ban giám hiệu trường. Ảnh: Trần Xiện

Trong năm học 2019 - 2020, trong số hơn 1.400 học sinh của trường có 99,1% học sinh hoàn thành các chương trình lớp học; có 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Có 25 học sinh đạt học sinh giỏi năng khiếu cấp huyện, 1 học sinh đạt Huy chương đồng thi toán trên Internet cấp quốc gia. Trường đạt giải nhất hội thi tìm hiểu an toàn giao thông cấp huyện, đạt giải ba hội thi tìm hiểu an toàn giao thông cấp tỉnh. Có 41 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 12 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Từ kết quả này, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất, đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Xiện

* Sáng ngày 15-7-2020, Phó chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Nguyễn Ngọc Tân đến dự lễ tổng kết năm học 2019 - 2020 tại Trường Tiểu học Giao Thạnh.

Năm học 2019 - 2020, Trường Tiểu học Giao Thạnh có 20 lớp học với hơn 560 học sinh. Tổ chức thực hiện tốt công tác huy động và duy trì sỉ số học sinh, giảng dạy 100% đối tượng học môn Tiếng Anh và tin học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân đề nghị: Tập thể thầy và trò nhà trường cần có chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm học 2020 - 2021. Tiến hành quyết liệt các giải pháp đồng bộ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo. Mỗi thầy, cô giáo phải tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực sự là tấm gương cho học sinh noi theo. Chuẩn bị tâm thế, động lực tinh thần cho việc triển khai sách giáo khoa lớp Một, đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh…

Trao học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học. Ảnh: Minh Mừng

Trao học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học. Ảnh: Minh Mừng

Dịp này Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân trao 5 phần học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng. Nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng cho 215 học sinh đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các nội dung học tập và rèn luyện”; 8 học sinh đạt danh hiệu “Đội viên xuất sắc”; 9 học sinh “vượt bật môn Tiếng anh”; 2 học sinh “Gương người tốt, việc tốt”; 218 học sinh đạt thành tích “Vượt trội trong học tập” và “Tiến bộ vượt bậc trong môn học”.

Minh Mừng

* Sáng ngày 14-7-2020, Phó bí thư Huyện ủy huyện Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm đến dự lễ tổng kết năm học 2019 - 2020 tại Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa xã Vĩnh Hòa.

Lãnh đạo huyện rao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao. Ảnh: Việt Cường

Lãnh đạo huyện rao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao. Ảnh: Việt Cường

Năm học 2019-2020, Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn, từng bộ môn xây dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với năng lực học sinh nhà trường. Về chất lượng giáo dục, năm học 2019 - 2020, Trường THCS Vĩnh Hòa có tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, 93,6 % học sinh có hạnh kiểm tốt, có 23% học sinh đạt học lực giỏi, 37,3% đạt khá. 9 học sinh giỏi Văn hóa cấp huyện, 6 học sinh giỏi Văn hóa cấp tỉnh, đạt 2 giải học sinh giỏi năng khiếu cấp tỉnh.

Dịp này, Trường tổ chức khen thưởng cho các em có thành tích tốt trong học tập, đạt giải trong các cuộc thi, hội khỏe phù đổng và tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường phát động.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN