Chợ Lách: Ðảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học

09/09/2020 - 07:03

BDK - Năm học 2020-2021, toàn huyện Chợ Lách có 18.297 học sinh, 1.095 giáo viên các cấp học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục được đầu tư, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất 10,6 tỷ đồng, mua sắm trang thiết bị 2 tỷ đồng.

Trường THPT Võ Văn Kiệt vừa hoàn thành đưa vào sử dụng năm học đầu tiên. Ảnh: Ánh Nguyệt

Trường THPT Võ Văn Kiệt vừa hoàn thành đưa vào sử dụng năm học đầu tiên. Ảnh: Ánh Nguyệt

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu

Với kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn huyện có 5 công trình trường lớp xây dựng mới, được đưa vào sử dụng là: Trường Mẫu giáo Vĩnh Thành, Trường Mẫu giáo Hưng Khánh Trung B, Trường Tiểu học Vĩnh Hòa, Trường THCS Phú Phụng và Trường Tiểu học Tân Thiềng A. Ngoài ra, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập mới và đưa vào hoạt động Trường THPT Võ Văn Kiệt tại địa bàn xã Long Thới.

Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Chợ Lách Vân Thị Minh Trang thông tin, năm học 2020-2021, ngành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt mục tiêu của ngành giáo dục trong năm “bản lề” của giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, các địa phương tiếp tục hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp theo lộ trình xây dựng huyện NTM giai đoạn 2016 - 2020. Ngành phấn đấu huy động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu kế hoạch, tăng số lớp học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú ở những nơi có nhu cầu và điều kiện như thị trấn Chợ Lách, xã Vĩnh Thành. Đồng thời, huyện duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học.

Năm học 2020-2021, ngành GD&ĐT huyện Chợ Lách tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Trong đó, coi trọng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, ngăn chặn bạo lực học đường, tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục học sinh.

Đối với công tác quản lý, quản trị trường học, ngành GD&ĐT huyện xác định đổi mới theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho hiệu trưởng các trường, nhằm nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đồng thời, thực hiện nghiêm các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện từng đơn vị. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp học về chuyên môn, 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn, 98,81% cán bộ quản lý đạt trên chuẩn, 93,08% giáo viên đạt trên chuẩn. Về đánh giá chuẩn nghề nghiệp, mức tốt tỷ lệ 38,66%, khá đạt 59,75%.

Đổi mới sách giáo khoa lớp 1

Thực hiện chương trình giáo dục đổi mới sách giáo khoa lớp 1, ngành GD&ĐT huyện Chợ Lách đã chủ động thực hiện tốt các giải pháp. Về đội ngũ cán bộ giáo viên lớp 1, các trường tiểu học đã tổ chức sắp xếp, phân công đủ giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chuyên môn theo quy định. Đồng thời, các trường cũng tạo điều kiện cho 100% giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 hoàn thành nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông, bồi dưỡng chương trình sách giáo khoa mới theo quy định.

Bà Vân Thị Minh Trang cho biết thêm, ngành có chủ trương ưu tiên, tạo điều kiện cho khối lớp 1 trong năm học mới thực hiện thay sách giáo khoa. Theo đó, khối lớp 1 được ưu tiên tuyển chọn đội ngũ giáo viên đạt yêu cầu về chuyên môn, năng lực giảng dạy, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo 1 phòng học/lớp, đủ diện tích, đủ trang thiết bị đồ dùng dạy học dành riêng cho khối. Các trường tiểu học đã chủ động liên hệ Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bến Tre cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý.

Cô Âu Thị Thanh Nga - giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Chợ Lách cho biết: “Giáo viên chúng tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho năm học mới. Tích cực đọc và nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới, xem các tiết dạy minh họa, tham gia đầy đủ chương trình tập huấn triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa lớp 1 mới. Trao đổi với đồng nghiệp để định hướng các tiết dạy tốt hơn. Ngoài ra, bản thân tôi cũng thường xuyên xem báo đài, cập nhật kiến thức để nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn, xã hội”.

Trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, các trường học trên địa bàn huyện cũng triển khai đầy đủ các biện pháp phòng dịch. 100% cán bộ, giáo viên cài đặt ứng dụng Bluezone để cảnh báo tiếp xúc gần. Các trường cũng xây dựng giải pháp phòng chống dịch bệnh, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng chống, bồn rửa tay, dung dịch rửa tay khử khuẩn cho học sinh và giáo viên.

“Để phòng chống dịch Covid-19, trước khi bước vào năm học mới, các thầy cô dọn dẹp khử khuẩn lớp học, hướng dẫn học sinh các biện pháp giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đến trường thì mang khẩu trang đầy đủ. Khi sử dụng nước uống thì dùng chai riêng biệt. Đồng thời, tuyên truyền đến phụ huynh cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế để kịp thời theo dõi”.

 (Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Chợ Lách Nguyễn Thanh Thanh)

Tr. Dương -  V. Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN