Khai mạc Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 21

11/03/2018 - 11:50

BDK.VN - Tối 10-3-2018, tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ cùng các Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ khai mạc Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 21.

Ông Nguyễn Tấn Đạt - Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng hoa cho Tổng Lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh (bìa trái). Ảnh: Phan Hân

Ông Nguyễn Tấn Đạt - Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng hoa cho Tổng Lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh (bìa trái). Ảnh: Phan Hân

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lâp quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp và kỷ niệm 48 năm Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20-3-1970 – 20-3-2018)

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan hợp tác Đại học Pháp ngữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Viện Pháp tại TP. Hồ Chí Minh, Đại học Rangsit Thái Lan cùng lãnh đạo sở ngành các tỉnh, giáo viên, học sinh tiếng Pháp thuộc 10 tỉnh ĐBSCL (Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang) đến dự.

Hiện Bến Tre có 4.000 học sinh theo học tiếng Pháp (ngoại ngữ 2) ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Số lượng giáo viên đang tham gia giảng dạy tiếng Pháp ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông là 30 giáo viên. Bến Tre trở thành tỉnh có số lượng lớp tiếng Pháp, số học sinh học tiếng Pháp và số giáo viên tiếng Pháp nhiều nhất khu vực ĐBSCL.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cho biết, Bến Tre có hơn 100 học sinh theo học chương trình tiếng Pháp song ngữ và ngoại ngữ 2 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre. Nhiều học sinh sang Pháp du học ở bậc đại học, sau đại học ở các ngành nghề khác nhau như: kinh tế - quản trị, Công nghệ thông tin, Kiến trúc, Y khoa,...

Hoạt động thi gian hàng triển lãm tại ngày hội. Ảnh: Phan Hân

Hoạt động thi gian hàng triển lãm tại ngày hội. Ảnh: Phan Hân

Thời gian qua, tỉnh có nhiều du học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp học bổng theo học đại học và sau đại học tại một số viện, trường đại học của Pháp.

“Việc đưa học sinh sang Pháp du học tạo nền tảng tốt cho nghề nghiệp tương lai của các em học sinh theo học chương trình tiếng Pháp. Đồng thời là điều kiện thuận lợi để phát triển việc dạy học tiếng Pháp ở các trường phổ thông trong tỉnh cũng như phát triển mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bến Tre và Pháp trong tương lai” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh.

Được biết, Ngày hội Pháp ngữ là cuộc họp mặt truyền thống lớn nhất trong năm của cộng đồng Pháp ngữ khu vực ĐBSCL. Ngày hội được tổ chức hàng năm luân phiên giữa các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Đây là lần thứ 4 Bến Tre đăng cai tổ chức Ngày hội Pháp ngữ.

Ngày hội Pháp ngữ Khu vực ĐBSCL lần thứ 21 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11-3-2018, với các hoạt động như: diễn thuyết về ẩm thực Pháp - Việt; thi gian hàng triển lãm về chủ đề giao lưu ẩm thực; thi nấu ăn “Món ăn Pháp tôi yêu thích”; đố vui kiến thức văn hóa Pháp ngữ,…

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Trần Tiểu Ngọc Cách đây 23 năm

    Anh chị có thể cho em biết các bài hát đêm văn nghệ không ạ