Lần đầu tiên Bến Tre tham gia dự án “Thư viện thông minh lưu động”

28/12/2019 - 13:36

BDK.VN - Lần đầu tiên Bến Tre tham gia dự án có ý nghĩa nhân văn, nhằm truyền cảm hứng phổ cập, tiếp cận xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở cộng đồng.

Đại diện Công ty Điện tử SamSung Vina, Thư viện khoa học tổng hợp TP.Hồ Chí Minh trao tặng bảng tượng trựng dự án Thư viện thông minh lưu động cho Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre.

Đại diện Công ty Điện tử SamSung Vina, Thư viện khoa học tổng hợp TP.Hồ Chí Minh trao bảng tượng trựng dự án Thư viện thông minh lưu động cho Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre.

Tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, ông Dương Tấn Phát - Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre vừa chính thức nhận biểu trưng tham gia dự án “Thư viện thông minh lưu động” vào năm 2020 do Thư viện khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh và Công ty Điện tử SamSung Vina chủ trì thực hiện dành cho 4 tình phía Nam.

Dự án “Thư viện thông minh lưu động” do Công ty Điện tử SamSung Vina, Thư viện khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh khởi xướng có ý tưởng triển khai một chương trình thư viện thông minh lưu động, là một thư viện STEM thu nhỏ đặt trên xe, có thể di chuyển đến nhiều nơi.

Xe chứa sách, máy tính bảng, bàn ghế, thiết bị và học cụ. Khi đến các điểm trường, các thầy cô kết nối với không gian thư viện trường tổ chức các lớp học mi-ni cho học sinh. Nội dung lớp học chủ yếu là giáo dục STEM (trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) bao gồm STEM Robotics, STEM khoa học vui, thông qua lắp ráp mô hình, củng cố kiến thức, rèn luyện tư duy và phát triển trí tuệ; đọc sách điện tử, tìm hiểu kiến thức tự chăm sóc thân thể, phòng, chống xâm hại trên máy tính bảng, mạng xã hội.

Được biết, dự án này trước đây đã được thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh. Đầu năm 2019, dự án mở rộng ra 2 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long là Đồng Tháp và Trà Vinh đến năm 2021.

Riêng tại Đồng Tháp, dự án đã triển khai vào tháng 3-2019 ở 6 điểm trường trên địa bàn TP. Cao Lãnh. Mỗi tháng thư viện lưu động đã đến trường 1 lần trong 2 ngày, phục vụ cho 10.000 lượt học sinh.

Theo kế hoạch, vào đầu năm 2020, dự án sẽ chính thức triển khai ở Bến Tre.

Đây là một tin vui cho giới trẻ học đường tỉnh, lần đầu tiên được trải nghiệm Dự án “Thư viện thông minh lưu động”. Đồng thời, cũng  khẳng định những nỗ lực sáng tạo của Thư viện Nguyễn Đình Chiểu trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Bến Tre.

Tin, ảnh: Lâm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN