Tăng cường truyền thông về Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại Bến Tre

21/02/2019 - 14:53

Các địa biểu dự làm việc với Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Hân

Các địa biểu dự làm việc với Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Hân

Sáng 21-2-2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước làm việc với lãnh đạo Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ công tác tuyển sinh của Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre năm 2019.

Cùng tham dự có đại diện Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giới thiệu sơ lược về phân hiệu và kế hoạch tuyển sinh, tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh gồm 7 trường Đại học thành viên: Bách Khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế - Luật, Quốc tế, Công nghệ Thông tin, Khoa y.

Thời gian qua, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã quan tâm đầu tư Phân hiệu trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác đào tào, cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh. Tuy nhiên, 2 năm qua công tác tuyển sinh của phân hiệu gặp khó khăn trong việc tuyển sinh bậc đại học.

Theo nhận định của các đại biểu, nguyên nhân do công tác tuyên truyền, quảng bá còn hạn chế. Nhiều phụ huynh chưa biết đến Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại Bến Tre. Rào cản nữa là tâm lý học sinh và phụ huynh “sính ngoại”, chưa thấy hiệu quả sau đào tạo do mới thành lập chưa có lớp tốt nghiệp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu quan tâm thảo luận về cơ hội việc làm, môi trường đào tạo. Nhiều ý kiến xoay quanh việc giúp phân hiệu tháo gỡ khó khăn về công tác tuyển sinh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cho rằng, lãnh đạo Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh phải xác định rõ sứ mệnh của trường. Từ đó, thúc đẩy tăng cường công tác tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Thực tế, nhiều người chưa biết thông tin về phân hiệu, kể cả quản lý ngành giáo dục tuyến cơ sở.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước yêu cầu UBND huyện, thành phố đẩy mạnh truyền thông giúp người dân hiểu đầy đủ về phân hiệu; chỉ đạo Phòng GD&ĐT tạo điều kiện cho Phân hiệu tiếp cận truyền thông đến học sinh và phụ huynh trên địa bàn.  Quan tâm thật sự đối với phân hiệu để tư vấn, hướng dẫn học sinh 1 cách cặn kẻ trong dịp tuyển sinh sắp tới.

Phan Hân

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN