Triển khai Chương trình Giáo viên xuất sắc ngắn hạn Fulbright 2018 tại Bến Tre

28/09/2018 - 14:24

TS Nguyễn Văn Huấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bến Tre tặng logo của trường cho cô Janice Crow.

TS Nguyễn Văn Huấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bến Tre tặng logo của trường cho cô Janice Crow.

Chiều 27-9-2018, Trường Cao đẳng Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Chương trình Giáo viên xuất sắc ngắn hạn Fulbright 2018. Thực hiện chương trình, cô Janice Crow (người Mỹ), Thạc sĩ Giáo dục, Cử nhân Công tác xã hội được cử làm chuyên gia tại Trường Cao đẳng Bến Tre. Trong thời gian từ ngày 24-9 đến 16-11-2018, cô Janice Crow sẽ hỗ trợ tư vấn giáo dục thông qua đánh giá chương trình giảng dạy, học tập của trường ở lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt và các lĩnh vực phù hợp, góp phần thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”.

Theo đó, chuyên gia sẽ làm việc trực tiếp với tổ Giáo dục mầm non (Khoa Sư phạm) và tổ Ngoại ngữ (Khoa Ngoại ngữ - Tin học), tham gia tư vấn, cải tiến chương trình học, tài liệu tham khảo, tư vấn tổ chức hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ tiếng Anh, đổi mới hoạt động dạy và học tiếng Anh tại trường, nhất là trong 2 lĩnh vực chuyên môn...

Chương trình Giáo viên xuất sắc ngắn hạn Fulbright 2018 là chương trình hợp tác văn hóa, giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Thông qua chương trình, các chuyên gia về giáo dục sẽ đến Việt Nam để tư vấn giáo dục, qua đó giao lưu, giới thiệu văn hóa, đất nước, con người, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, quảng bá du lịch hai nước. Chương trình có mặt ở Việt Nam từ năm 1992, đến nay đã có trên 300 chuyên gia, sinh viên Hoa Kỳ sang Việt Nam, đồng thời có 600 chuyên gia, sinh viên Việt Nam sang Hoa Kỳ học tập, nghiên cứu, giảng dạy, làm việc bằng nguồn tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN