Vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc

25/11/2019 - 06:59

BDK - Tiếp nối truyền thống các thế hệ nhà giáo đi trước, đội ngũ nhà giáo tỉnh hôm nay đã tận tâm, tận tụy với nghề, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu vì sự nghiệp “trồng người”. Xin giới thiệu hai nhà giáo vừa được tuyên dương “Nhà giáo tiêu biểu năm 2019”, do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công đoàn GD Việt Nam tổ chức.

Thầy Huỳnh Đức Tâm (thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm dịp tuyên dương nhà giáo tiêu biểu 2019. Ảnh: CTV

Thầy Huỳnh Đức Tâm (thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm dịp tuyên dương nhà giáo tiêu biểu 2019. Ảnh: CTV

Tiếp tục cống hiến

Sau chuyến bay từ Hà Nội về, thầy Nguyễn Văn Nhã - giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Mỏ Cày Nam) gặp chúng tôi trong sự hân hoan, phấn khởi. Chia sẻ cảm xúc về danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu vừa được tôn vinh, thầy nói: “Bản thân rất bất ngờ và vinh dự khi nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2019. Ngoài yếu tố may mắn thì có sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Sở GD&ĐT, Ban giám hiệu trường trong suốt thời gian bản thân được công tác, phục vụ trong ngành GD. Danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu sẽ là động lực để bản thân tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp GD”.

Quê ở tỉnh Trà Vinh, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm hóa học, thầy Nguyễn Văn Nhã chọn Bến Tre làm nơi để phục vụ lâu dài. Năm 2008, thầy Nhã được nhận nhiệm vụ tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Chính ngôi trường này đã nuôi dưỡng ý tưởng và hun đúc đam mê nghiên cứu sáng tạo của nhà giáo trẻ. Ngày đầu tập sự, lương bổng rất thấp, lúc đó bỏ qua khó khăn cơm áo gạo tiền của sinh viên mới ra trường. Ngoài tiết giảng dạy trên lớp, thầy Nguyễn Văn Nhã đầu tư nhiều thời gian cho việc nghiên cứu phục vụ các tiết giảng dạy.

Năm học 2014-2015, từ thành công đầu tiên trong chế tạo máy ly tâm tách kết tủa từ ve chai phế liệu, được động viên của ban giám hiệu, thầy Nhã mạnh dạn đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre và đoạt giải nhì. Trái ngọt cho những đam mê là liên tục 3 năm sau đó, thầy đều có giải tại hội thi này và 3 lần nhận bằng khen UBND tỉnh với thành tích giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Bến Tre lần thứ V năm 2014-2015, lần thứ VII năm 2018-2019, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục (năm học 2016-2017 và 2017-2018).

Ngoài thời gian đứng lớp, thầy Nhã dành buổi tối và dịp hè để tập trung nghiên cứu khoa học. Thầy còn tích cực tham gia các hoạt động công đoàn của trường, được Liên đoàn Lao động tỉnh khen tặng với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2018-2019. Thầy có 6 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trường; từng đạt danh hiệu “Tôi - Người thanh niên Đồng khởi mới” tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2017, do Tỉnh Đoàn Bến Tre trao tặng.

Được hỏi về những dự định sắp tới, thầy Nguyễn Văn Nhã chia sẻ: “Đang theo đuổi và tập trung nghiên cứu đề tài để chuẩn bị tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre năm 2020-2021”.

An tâm công tác

Có kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Trôm Huỳnh Đức Tâm đã lãnh đạo tập thể trường phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ thực hiện tốt kế hoạch phát triển giáo dục; luôn đạt  và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết do hội nghị cán bộ, công chức đề ra. Kết quả của năm học sau luôn cao hơn năm học trước.

Thầy Nguyễn Văn Nhã trong giờ làm việc tại nhà. Ảnh: P.Hân

Thầy Nguyễn Văn Nhã trong giờ làm việc tại nhà. Ảnh: P.Hân

Trong 5 năm gần đây, tỷ lệ học sinh của trường hoàn thành chương trình đạt tỷ lệ từ 98 - 99%. Tập thể trường đạt Tập thể lao động xuất sắc liên tục từ năm học 2014-2015 đến năm 2018-2019; trường tiên tiến xuất sắc được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chi bộ nhà trường 5 năm liên tục được đánh giá xếp loại trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Cá nhân thầy Huỳnh Đức Tâm nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh.

Trong công tác, thầy luôn phân công lao động hợp lý, phù hợp năng lực, sở trường của từng giáo viên. Đồng thời quan tâm chỉ đạo quản lý tốt việc thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, các chương trình lồng ghép, tích hợp và vận dụng đổi mới phương pháp dạy học. Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Bản thân thầy mạnh dạn đổi mới công tác quản lý giáo dục và đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động trong nhà trường. Phát huy sáng kiến, giúp giáo viên không ngừng cải tiến phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình của nhà trường. Nhờ đó, cuối năm học, nhiều giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường, huyện, tỉnh. 

Thầy Huỳnh Đức Tâm chia sẻ: “Bản thân luôn xác định rõ trách nhiệm của người lãnh đạo, tổ chức toàn trường thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học hợp lý và hàng năm đã tổ chức được tất cả các lớp học 2 buổi/ngày. Trong quan hệ giữa hiệu trưởng và cán bộ, giáo viên luôn tôn trọng lẫn nhau và không ngừng phát huy tính tập trung dân chủ và đổi mới hình thức quản lý”.

Theo thầy Huỳnh Đức Tâm, làm công tác quản lý phải luôn coi trọng công tác bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, xem đó là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng giáo dục. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, hình thức, cùng tập thể nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa nhà trường ngày càng tiến bộ.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN