Ðảm bảo tốt các điều kiện khu vực cách ly

23/03/2020 - 06:42

BDK - Sau khi tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về, lực lượng phòng chống dịch tại khu cách ly y tế tập trung (Trường Quân sự tỉnh) đã nỗ lực, tạo mọi điều kiện tốt nhất để công dân yên tâm cách ly. Từ đó, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động phun thuốc khử khuẩn khu vực cách ly tại Trường Quân sự tỉnh.

Hoạt động phun thuốc khử khuẩn khu vực cách ly tại Trường Quân sự tỉnh.

Tạo điều kiện tốt nhất

Ngày 19-3-2020, Trường Quân sự tỉnh trước giờ tiếp nhận 205 công dân Việt Nam về địa bàn tỉnh, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo mọi phương án tiếp nhận, cách ly. 60 lực lượng tham gia phòng chống dịch gồm cảnh vệ, bảo vệ, chuyên môn y tế và hậu cần ai vào việc nấy, sẵn sàng tác chiến.

Hơn 19 giờ, chuyến xe đưa 64 công dân đầu tiên đã về đến khu vực cách ly tập trung. Lực lượng đã tiến hành phun hóa chất sát khuẩn, khử trùng trước khi vào khu tiếp nhận. Mọi khâu thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Tất cả công dân đều được kiểm tra sức khỏe như: đo thân nhiệt, hướng dẫn thực hiện tờ khai y tế… đảm bảo các yêu cầu theo nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh.

Công tác tiếp nhận công dân kết thúc khoảng 4 giờ rạng sáng ngày 20-3-2020. Các lực lượng đã đủ mệt nhưng vẫn quyết liệt, khẩn trương trong thực hiện nhiệm vụ. Sau khi thực hiện các bước kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, công tác cách ly, chăm sóc sức khỏe công dân được cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng bộ, chu đáo về mọi mặt.

Khu cách ly được bố trí thành 2 dãy phòng riêng dành cho nam và nữ. Ðiều kiện ăn, nghỉ của công dân cũng được đảm bảo, các nhu yếu phẩm thiết yếu, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, dầu gội… đầy đủ.

Ðơn vị đã bố trí thêm các đường truyền Internet, 8 ti-vi để các công dân theo dõi tình hình diễn biến dịch và phục vụ nhu cầu giải trí. Lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ trực, canh gác 24/24 giờ, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực. Ðặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận chuyển nước ngọt đảm bảo nhu cầu tắm rửa, giặt giũ của công dân trong suốt thời gian cách ly.

Trung tá, bác sĩ Ban Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Bon cho biết, lực lượng tuy mỏng nhưng anh em có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn chuyên môn. Ða phần công dân có ý thức phòng chống dịch nên hợp tác, chấp hành nghiêm các quy định. “Hy vọng, trong thời gian cách ly sắp tới, bà con thực nghiêm tinh thần cách ly, khỏe mạnh trở về với người thân và cộng đồng”, bác sĩ Nguyễn Văn Bon chia sẻ.

An tâm và tin tưởng

 Lực lượng quân y tại Trường Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, đo thân thiệt công dân cách ly 2 lần/ngày, phát hiện dấu hiệu bất thường (nếu có) để can thiệp các biện pháp y tế kịp thời. Ngoài ra, các công dân được hỗ trợ về chế độ ăn uống, với mức 70 ngàn đồng/người/ngày (Bộ Quốc phòng quy định 57 ngàn đồng, UBND tỉnh hỗ trợ thêm 13 ngàn đồng). Bộ phận hậu cần trực tiếp nấu và bảo đảm cung cấp đến tận nơi.

Công dân thực hiện khai báo y tế trước khi vào khu vực cách ly.

Công dân thực hiện khai báo y tế trước khi vào khu vực cách ly.

Chia sẻ cảm nghĩ khi về khu cách ly y tế tập trung của tỉnh, công dân Lê Phước Tân (TP. Hồ Chí Minh) về từ Ðài Loan cho hay: “Các chiến sĩ rất gần gũi, mặc dù rất bận việc chuyên môn nhưng vẫn tiếp nhận mọi thông tin và phản hồi với chúng tôi; tạo điều kiện cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, khoáng mát và chế độ ăn đảm bảo tốt”.

Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt luôn được sự quan tâm, động viên kịp thời từ các y, bác sĩ quân y nên các công dân cảm thấy yên tâm. Chú Ngô Văn Chiến (Tây Ninh) đi về từ vùng Ðào Viên, Ðài Loan có cháu nhỏ chưa được 1 tuổi cùng cách ly chia sẻ: “Tuy có bất tiện do thay đổi thói quen sinh hoạt, cháu khó ngủ, khó ăn nhưng gia đình vẫn tuân thủ nghiêm việc cách ly và mong bình an, sớm được về nhà”.

Ðược cách ly tại Trường Quân sự tỉnh, công dân nickname Khanh Ðặng về từ Indonesia chia sẻ cảm xúc của mình trên trang cá nhân: “Cả ngày chả làm gì, ở không rồi ăn. Sáng có bác sĩ riêng kiểm tra sức khỏe. Nhà nước lo từ A - Z, từ cái tô, đôi đũa, bịch dầu gội đầu…”.

Qua mấy ngày đầu cách ly, nhìn chung các công dân hợp tác tốt và hài lòng với công tác phòng chống dịch của tỉnh. Với sự quan tâm chăm sóc, động viên kịp thời về tinh thần từ cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ nơi đây sẽ là nguồn động lực để những công dân yên tâm, tự giác chấp hành quy định về phòng chống dịch. Từ đó, chung tay ngăn chặn sự lây lan, hạn chế tối đa ca mắc và tử vong do dịch bệnh Covid-19.

Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh do Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Ðức làm trưởng đoàn vừa đến thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch trong khu cách ly y tế tập trung đặt tại Trường Quân sự tỉnh (xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm).

Tại đây, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Ðức gửi lời động viên, thăm hỏi sức khỏe đến tất cả các chiến sĩ, lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ; nhắn nhủ lực lượng phải hết sức mềm dẻo làm việc với cái tâm, trách nhiệm của mình. Từ đó, tạo sự tin tưởng và hợp tác của các công dân đang trong điều kiện cách ly, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Bài, ảnh: Phan Hân

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN