13 tác phẩm đạt giải hội thi phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018

07/11/2018 - 20:15

Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán trao giải nhất cho đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Phan Hân

Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán trao giải nhất cho đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Phan Hân

Chiều 7-11-2018, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ tỉnh tổ chức Lễ trao Giải Hội thi phóng sự truyền hình chủ đề phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018.

Có 13 tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Cụ thể, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Tác phẩm Ngành Y tế Bến Tre quyết tâm đưa Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đi vào đời sống của nhóm tác giả Ngọc Hoa - Hải Đăng - Nguyên Bảo - Huy Việt - Minh Đẳng đạt giải nhất.

Phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre Cao Ngọc Dương cho biết, sau 2 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được nhiều tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả trên địa bàn tỉnh gửi dự thi. Hầu hết, phóng sự dự thi bám sát chủ đề, thể hiện góc nhìn đa dạng về những khía cạnh trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Trong đó, tập trung tuyên truyền về những tác hại nghiêm trọng của việc hút thuốc trực tiếp và hút thuốc thụ động; các bệnh tật nguy hiểm do hút thuốc lá gây ra; hậu quả việc hút thuốc lá đối với gia đình, xã hội; quy định cấm hút thuốc lá,...

Các phóng sự dự thi có sự đầu tư, hình ảnh đẹp, nhiều góc quay sáng tạo với dụng ý nghệ thuật tốt. Đáng ghi nhận, một số tác phẩm có sự tiếp cận khá hấp dẫn, ghi điểm cao với kết thúc hay, ấn tượng,...

Do yêu cầu thể loại phóng sự nên không ít tác giả gặp khó khăn trong cách tiếp cận vấn đề, đặc biệt là khâu liên hệ quay hình và thực hiện phỏng vấn. Mặt khác, thời gian phát động ngắn chưa thu hút được nhiều tác giả tham gia.  

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN