Ban Giám đốc Bệnh viên đa khoa Minh Đức chụp ảnh lưu niệm với báo cáo viên tại hội nghị.
Tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế, lãnh đạo và bác sĩ các bệnh viện các huyện, thành phố, một số công ty dược phẩm trong và ngoài tỉnh.
Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Phạm Hữu Tùng - Phó khoa Nội soi BV Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đức Thiện - Trưởng Khoa Cơ xương khớp BVĐK Trung ương Cần Thơ đến dự và báo cáo chuyên đề.
Đại biểu dự hội nghị được nghe báo cáo và thảo luận 4 chuyên đề: Xác định tỷ lệ loãng xương và một số yếu tố liên quan đến loãng xương tại BVĐK Minh Đức. Chẩn đoán và điều trị loãng xương. Vai trò nội soi trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa. Khảo sát và đánh giá tình hình sử dụng thuốc kháng virus trực tiếp trên viêm gan siêu vi C mạn tại BVĐK Minh Đức.
Được biết, vào cuối năm 2018, BVĐK Minh Đức đã tổ chức hội thảo chuyên đề loãng xương, triển khai kỹ thuật mới đo loãng xương bằng tia X (là BV đầu tiên trên địa bàn tỉnh có thiết bị mới này).
Hiện nay, BVĐK Minh Đức đã trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho bệnh nhân: máy MRI 1,5 Tesla, máy CT 32 lát cắt, hệ thống X quang KTS - DR (thay thế kỹ thuật số CR, giúp cho kết quả nhanh chóng tránh lãng phí thời gian); máy đo loãng xương bằng phương pháp DXA giúp tầm soát, phát hiện người mắc bệnh loãng xương trong giai đoạn sớm hoặc có yếu tố nguy cơ; máy FibroScan của hãng Echosens (Pháp) là thiết bị đột phá mới trong chẩn đoán xơ gan, gan nhiễm mỡ; hệ thống máy nội soi tiêu hóa của hãng Fujifilm (Nhật) thế hệ mới (EP-6000) với chức năng chẩn đoán ung thư sớm.
Gần đây, tháng 10-2019, bệnh viện đã đưa vào sử dụng máy chẩn đoán xơ vữa động mạch ngoại biện Boso ABI system 100PWV (sản xuất tại Đức), một bước tiến lớn trong phòng ngừa bệnh tim và đột quỵ, giúp phát hiện sớm độ xơ cứng mạch máu ở người bệnh về tim mạch.
Tin, ảnh: Đ.Chính