Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu họp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

26/02/2019 - 20:13

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.  Ảnh: Cẩm Trúc

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.  Ảnh: Cẩm Trúc

Ngày 26-2-2019, Bệnh viện (BV) Nguyễn Đình Chiểu tổ chức họp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2019). Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be, Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Cao Thành Hiếu, cùng các đại biểu nguyên là lãnh đạo Sở Y tế, BV Nguyễn Đình Chiểu qua các thời kỳ và lãnh đạo các BV, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.

BV Nguyễn Đình Chiểu hiện là BV hạng I, với 29 khoa, 8 phòng, 1.230 giường bệnh, 1.177 công chức, viên chức và người lao động. Giám đốc BV Hoàng Việt bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh và cảm ơn những người thầy thuốc Việt Nam, đặc biệt với những thành tích đạt được trong thời gian qua, BV đã và đang sánh ngang tầm phát triển các BV trong khu vực. BV Nguyễn Đình Chiểu cũng đã chứng tỏ các lĩnh vực thế mạnh về phẫu thuật Phaco ở khoa Mắt, phẫu thuật u não, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, phẫu thuật nội soi, tán sỏi bằng Laser, nội soi bướu cổ...

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan chứng minh sự trưởng thành về mọi mặt của BV cũng như chất lượng khám, chữa bệnh tại BV không ngừng nâng cao. “Tôi đề nghị BV tiếp tục nghiên cứu nhiều hơn nữa trong công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt trong việc ngăn chặn, phòng ngừa các bệnh tật. Trong xu thế cạnh tranh, BV Nguyễn Đình Chiểu phải không ngừng nâng cao trình độ, y đức, tinh thần phục vụ để ngày càng nâng lên chất lượng khám, điều trị, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách tốt nhất, đảm bảo đủ điều kiện cạnh tranh, phù hợp xu thế thị trường” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Dịp này, BV trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phẫu thuật thành công ca tim bẩm sinh trên bệnh nhi sinh non tuần thứ 28 tại BV Nguyễn Đình Chiểu vào cuối tháng 12-2018, trong đó có PGS.TS.BS Lê Minh Khôi - Trưởng đơn vị Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh, Khoa Phẫu thuật tim mạch, Trung tâm Tim mạch, BV Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

* Tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách, UBND huyện vừa tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2019). Dịp này, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế cho 7 cá nhân, Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách khen thưởng 4 cá nhân có thành tích tốt trong công tác thi đua năm 2018.

* Huyện Bình Đại cũng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Phát biểu tại họp mặt, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Văn Bé Tư biểu dương tinh thần y đức của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ toàn ngành y tế huyện. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, ngành y tế huyện giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh công tác giáo dục về y đức, tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, chăm lo đời sống đội ngũ thầy thuốc huyện nhà. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Tập trung mọi nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, đầy lùi dịch bệnh. Phát triển mạng lưới y học cổ truyền, tăng cường trang thiết bị hiện đại, xây dựng phong trào từ thiện vùng sâu vùng xa.

C. Trúc - C. Khiết - T. Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN