Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng tại 164 xã, phường

13/06/2019 - 20:19

Dự báo đến năm 2020, số người mắc các bệnh lý về rối loạn tâm thần sẽ chiếm khoảng 20% dân số Việt Nam (cứ 5 người sẽ có 1 người mắc rối loạn tâm thần). Tổ chức Y tế thế giới nhận định “Tầm nhìn đến năm 2020, sức khỏe tâm thần có tầm quan trọng thứ nhì sau các bệnh lý tim mạch”.

Trước tình hình trên, Giám đốc Bệnh viện (BV) Tâm thần Bến Tre Trần Ngọc Nhân cho biết, BV đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 10 năm tới (2019 - 2028). Trong đó, mục tiêu cụ thể là kiện toàn công tác tổ chức của BV phù hợp quy mô BV, từ 220 giường nội trú vào năm 2019 và 280 giường nội trú vào năm 2025. Thành lập khoa tâm thần người già vào năm 2025. Phát hiện và can thiệp sớm các rối loạn tâm thần ở trẻ em và vị thành niên. Tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng trong chương trình quốc gia. Củng cố và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần từ tỉnh đến cơ sở một cách đồng bộ và chất lượng…

Thời gian qua, nhằm giảm chi phí khám và điều trị cho bệnh nhân tâm thần, hàng năm, BV đều tổ chức triển khai mới chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Nếu năm 2009, chỉ triển khai tại 38 xã, với tổng số 777 bệnh nhân được quản lý thì đến nay, BV đã triển khai 164 xã, phường, với 3.671 bệnh nhân.

K.Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN