Công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Phú Túc và Hữu Định

25/07/2019 - 14:14

BDK.VN - UBND huyện Châu Thành vừa ban hành quyết định công bố dịch bệnh dịch tả lợn (heo) châu Phi trên địa bàn xã 2 xã Phú Túc và Hữu Định, huyện Châu Thành.

Theo công bố dịch bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã Phú Túc: Thời gian phát hiện bệnh vào ngày 17-7-2019, được phân vùng dịch như sau: Vùng có dịch là xã Phú Túc; vùng bị dịch uy hiếp gồm 4 xã: An Khánh, Tường Đa, Thành Triệu và Phú Đức; vùng đệm, gồm 3 xã: Tiên Thủy, Tân Phú và Quới Thành.

Để phòng chống dịch, UBND xã Phú Túc ra quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát động vật tạm thời tại xã Phú Túc, gồm: chốt QL.57B giáp xã An Khánh, QL.57B giáp xã Phú Đức, cầu Đò, cầu Miễu Trăng, cầu Phú Thành, cầu Sữa, cầu Ba Héc. Bố trí lực lượng trực tại các chốt.

Đối với xã Hữu Định, thời gian phát hiện bệnh dịch vào ngày 17-7-2019, được phân vùng dịch như sau: vùng có dịch: xã Hữu Định; vùng bị dịch uy hiếp gồm 2 xã: Phước Thạnh và Tam Phước; vùng đệm gồm 6 xã: An Phước, An Hóa, Giao Long, Giao Hòa, Quới Sơn và Phú An Hòa.

Để phòng chống dịch, UBND xã Hữu Định ra quyết định thành lập 5 chốt kiểm soát động vật tạm thời, gồm: chốt cầu Phong Nẫm; ngã Tư chợ Hữu Định; vòng xoay lộ Huỳnh Tấn Phát, ấp Hữu Chiến; vòng xoay lộ Huỳnh Tấn Phát, ấp Hữu Thành; ngã tư Tuần Đậu. Tại các bố có bố trí lực lượng trực. 

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN