TP. Bến Tre ra quân diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết

21/08/2019 - 13:38

BDK.VN - Sáng 21-8-2019, Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân các xã, phường trên địa bàn TP. Bến Tre đồng loạt ra quân thực hiện đợt I chiến dịch diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết năm 2019.

Phường 7 ra quân chiến dịch diệt lăng quăng

Phường 7 ra quân chiến dịch diệt lăng quăng.

Theo kế hoạch, chiến dịch diệt lăng quăng trên địa bàn thành phố diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1 diễn ra trong 3 (ngày 21, 22 và 23-8-2019), đợt 2 diễn ra trong 3 ngày (ngày 28, 29 và 30-8-2019).

Hiện thời tiết đang bước vào giai đoạn mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho muỗi tác nhân truyền bệnh phát triển. Cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết, góp phần nâng cao nhận thức từng người dân, hộ gia đình bằng việc làm cụ thể như: thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại nhà để tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình.

Theo bác sĩ Lâm Thành Thông - Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế TP. Bến Tre, người dân thực hiện tốt hướng dẫn của ngành y tế trong việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, ổ bọ gậy, lăng quăng trong nhà, khu vực xung quanh nhà như thả cá ăn lăng quăng, dùng tấm bạt phủ dụng cụ chứa nước, lật úp vật dụng chứa nước không cần thiết. Bên cạnh đó, người dân chủ động thực hiện tốt các biện pháp tự bảo vệ như mặc áo dài tay, mắc mùng khi ngủ để hạn chế bị muỗi đốt.

Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN