Thạnh Phú: Phát động Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng và dự án khởi nghiệp lần II

18/07/2018 - 12:49

Đông đảo đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quốc Vinh

Đông đảo đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quốc Vinh

Ngày 17-7-2018, Phó chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng, Bí thư Huyện Đoàn Huỳnh Thị Cẩm và Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phạm Văn Hùng đồng chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng và dự án khởi nghiệp huyện lần thứ 2 năm 2018.

Điểm mới của cuộc thi lần 2 là huyện mở rộng thêm đối tượng tham gia là công nhân, viên chức, người lao động có độ tuổi từ 16 - 45 bên cạnh lực lượng đoàn viên - thanh niên và học sinh. Qua đó, kịp thời phát hiện, hỗ trợ và bồi dưỡng những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, hình thành dự án khởi nghiệp và phát triển thành các doanh nghiệp trong tương lai.

Nội dung ý tưởng và dự án tham gia dự thi bao gồm nhiều lĩnh vực: khởi nghiệp từ sản phẩm làng nghề địa phương; nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ, sáng kiến cải tiến thiết bị nông nghiệp; nâng cao giá trị từng phân khúc chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ và du lịch; ứng dụng khoa học công nghệ, sáng tạo và giải pháp nhân rộng các mô hình tạo việc làm, thu nhập hiệu quả.

Cuộc thi lần này, Ban Tổ chức chia thành 2 bảng: Bảng A là phần thi “Ý tưởng khởi nghiệp” dành cho 3 nhóm: học sinh, học viên, sinh viên; đoàn viên - thanh niên nông thôn, đoàn viên - thanh niên chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc doanh nghiệp trẻ vừa và nhỏ; công nhân, viên chức, người lao động các công đoàn cơ sở. Bảng B là phần thi dành cho thí sinh có “Dự án khởi nghiệp”. Mỗi phần thi, thí sinh hoặc nhóm thí sinh trải qua vòng sơ khảo, được tập huấn hoàn thiện ý tưởng hoặc dự án và vòng chung kết, xếp hạng.

Thời gian tiếp nhận bài dự thi đến hết ngày 10-9-2018. Chung kết cuộc thi, dự kiến diễn ra ngày 20-10-2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng lưu ý, đối tượng tham gia dự thi cần phải nhận thức đầy đủ về vấn đề khởi nghiệp, có sự đam mê và có sự chuẩn bị, đầu tư chỉn chu cho ý tưởng, dự án thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. UBND các xã, thị trấn, Công đoàn và Đoàn cơ sở nghiên cứu kỹ các nội dung, thể lệ, hướng dẫn cuộc thi để có biện pháp vận động thí sinh tham gia đảm bảo theo chỉ tiêu được giao, góp phần vào thành công chung của cuộc thi, tìm kiếm được những ý tưởng, dự án khả thi để hỗ trợ, đầu tư.

Vĩnh Thừa Ngã

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN