Công tác dân vận thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

15/09/2013 - 16:29

2 năm qua, việc phối hợp thực hiện giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy về công tác dân vận trong hệ thống chính quyền tại huyện Bình Đại bước đầu đã đạt được kết quả cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, thực thi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và tác động tích cực trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, trật tự an toàn xã hội.

Từ khi thực hiện việc phối hợp công tác dân vận trong hệ thống chính quyền, hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức với nội dung “Ba không, ba nên, ba cần”. Đặc biệt, đối với cán bộ, công chức trực tiếp giao dịch với cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính thì xem nội dung “Ba không, ba nên, ba cần” là chuẩn mực hành động trong thực thi công vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tăng cường khảo sát thực tế tại các cơ sở để nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thay đổi phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân và lắng nghe ý kiến của dân, thực hiện tốt phương châm “Dân bàn, dân biết, dân làm, dân kiểm tra”. Huyện chú trọng kết hợp tốt công tác cải cách hành chính với thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Đồng thời, huyện thực hiện nghiêm nguyên tắc quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch trong nội bộ và ngoài quần chúng nhân dân về thông tin, quy định, chế độ, chính sách, các chương trình, dự án của huyện thông qua các hình thức công khai tại trụ sở của UBND các xã, thị trấn, tiếp xúc cử tri, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản. Nhân dân tham gia bàn, trực tiếp quyết định, giám sát nhiều công trình giao thông nông thôn, nạo vét kênh nội đồng, đóng góp Quỹ vì người nghèo, nhà tình nghĩa, tình thương. Đặc biệt, công tác bình nghị hộ nghèo được thực hiện thông qua các cuộc họp tổ nhân dân tự quản, qua đó công tác xét hộ nghèo đảm bảo đúng đối tượng. Cuối năm 2012, qua bình xét, toàn huyện có 4.579 hộ nghèo, tỷ lệ 12%, 1.968 hộ cận nghèo, tỷ lệ 5,16%. 

Thông qua việc phối hợp bình xét công khai, dân chủ, tính từ năm 2012 đến nay, huyện đã xây tặng 150 nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền trên 6,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện và các mạnh thường quân đóng góp. Hằng năm, các mạnh thường quân, công nhân, viên chức và nhân dân đóng góp trên 1,5 tỷ đồng vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Công tác dân vận đã góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã. Trong đó, nhân dân đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng về việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng tích cực. Đến nay, các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân đóng góp số tiền trên 22 tỷ đồng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các mô hình “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương đã đạt được hiệu quả khả quan. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đăng ký 263 mô hình Dân vận khéo tại các xã, thị trấn. Nội dung mô hình gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương như: xây dựng giao thông nông thôn, giải phóng mặt bằng, bến đò ngang an toàn. Qua đăng ký kiểm tra, có 10 mô hình đạt cấp tỉnh, 19 mô hình đạt cấp huyện. Nổi bật là mô hình “không có bạo lực gia đình” của ấp Long Hòa 1; An toàn giao thông ấp Long Phú (xã Long Định); An ninh trật tự ấp Thừa Thạnh (xã Thừa Đức); An toàn giao thông ấp Tân Bình; Công tác giảm nghèo ấp Tân An (xã Thạnh Phước).

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị về công tác dân vận của chính quyền, tăng cường công tác gặp gỡ, đối thoại với quần chúng nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân; xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, nắm chắc dư luận xã hội, tích cực phản biện xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của chính quyền theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân”; xây dựng hình ảnh, tấm gương người cán bộ công chức, viên chức tận tụy với công việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tuyết Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN