Gần 70 ngàn hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018

11/04/2018 - 07:32

BDK - Theo Hội Nông dân (HND) tỉnh, từ đầu năm 2018 đến nay, các huyện, thành phố đã tích cực phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Qua phát động, toàn tỉnh có 69.400 hộ ở các huyện Ba Tri, Châu Thành, Thạnh Phú, Chợ Lách, TP. Bến Tre đăng ký nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt 50,57% so với chỉ tiêu, tăng 66.770 hộ so với cùng kỳ năm 2017. Năm nay, các huyện, thành phố tổ chức vận động đăng ký sớm nên số hộ đăng ký tăng ngay từ đầu năm 2018. Ngoài phát động thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hội còn vận động hộ nghèo tham gia thực hiện Đề án giảm nghèo, chương trình khởi nghiệp giảm nghèo và phối hợp với các ngành tạo điều kiện giúp nông dân nghèo trong sản xuất, đời sống. Cụ thể, HND xã An Phước (Châu Thành) phối hợp hỗ trợ nông dân nghèo, cận nghèo 1.400 cây giống bưởi da xanh, 260 cây dừa. HND Châu Hưng (Bình Đại) vận động giúp vốn 12 hộ nghèo 46 triệu đồng. HND xã Tân Hào (Giồng Trôm) vận động doanh nghiệp tài trợ xây 1 nhà tình thương cho một hộ nghèo với số tiền 30 triệu đồng. HND xã Minh Đức (Mỏ Cày Nam) vận động tặng 110 phần quà cho hộ nghèo, mỗi phần 250 ngàn đồng. HND xã Đa Phước Hội (Mỏ Cày Nam) hỗ trợ hội viên 1,7 triệu đồng do không may bị cháy nhà. Ngoài ra, còn vận động 282 hộ nông dân tham gia 5 hợp tác xã, 9 tổ hợp tác sản xuất.

H.Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích