Khẩn thiết hoàn thành tuyến đê bao

25/09/2012 - 15:49
Tuyến đê bao đã định hình đang chờ huyện hỗ trợ cống.

Tuyến đê bao từ cầu Hòa Khánh đến xã Hưng Khánh Trung A, thuộc ấp Phú Long - xã Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách) có tổng chiều dài 2.887m, cao 1,5m chân đê rộng 3m, mặt đê rộng 1,5m.

Có 260 hộ dân nằm trong tuyến đê đồng ý đóng góp đất và tiền làm đê bao, với mức đóng góp là 500.000 đồng/một công đất, chia thành 2 đợt: đợt 1 từ ngày 20-7 đến ngày 20-8-2012 và đợt 2 từ ngày 21-8 đến ngày 20-9-2012. Dự kiến tổng số tiền đóng góp qua 2 đợt là 400 triệu đồng.

Hiện tại, người dân đã đóng góp 150 triệu đồng và cào đất bằng phẳng, ấp cũng đã thuê xáng cạp đất cả tuyến đê, nhưng ấp chỉ mới nhận được 2 cái cống (toàn tuyến có 21 cống). Ông Nguyễn Văn Rồng - Trưởng ấp Phú Long, cho biết, theo thỏa thuận ban đầu, phần cống do huyện hỗ trợ. Như vậy, việc chậm trễ này không thuộc về phía người dân. Ấp đã có kiến nghị về huyện khẩn trương hỗ trợ cống, để gấp rút hoàn thành tuyến đê vào những tháng còn lại của năm 2012. Đây là tuyến đê bao nhằm ngăn nước sông xâm nhập, gây thiệt hại cho cây giống, hoa kiểng và vườn cây ăn trái trong những tháng nước ngập, triều cường.

Tin, ảnh: Mai Thy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN