Nông nghiệp Bến Tre nhìn từ Ngày hội Cây-trái ngon, an toàn lần X

18/06/2010 - 09:59
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be và lãnh đạo huyện Chợ Lách tham quan gian hàng trưng bày.

Ngày hội Cây - trái ngon, an toàn  và sản phẩm nông nghiệp Bến Tre lần thứ X vừa kết thúc hôm qua 17-6-2010. Theo ý kiến của nhiều khách tham quan, các sản phẩm trưng bày tại hội thi năm nay thể hiện rõ hơn về tiềm năng thế mạnh của nông nghiệp tỉnh nhà. Tham gia các hoạt động ngành nông nghiệp, từ các sản phẩm dự thi trái ngon, an toàn, đấu xảo cây củ lạ đến nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản thế mạnh của tỉnh như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, cây giống đủ loại... nhiều người cho rằng nông nghiệp có bước phát triển theo hướng hàng hóa, đa dạng, phong phú.

Đặc biệt, năm nay nhà vườn tham gia sản phẩm dự thi qui mô, vượt trội so với những lần trước. Các sản phẩm dự thi đấu xảo cũng hấp dẫn hơn, nhiều chủng loại hơn. Ngoài ra, các huyện, thành phố cũng tham gia trưng bày giới thiệu tiềm năng thế mạnh của từng huyện như đã góp thêm cho ngày hội một sắc thái độc đáo hơn. Cái mới năm nay là có thêm 9 tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ dự thi làm cho số lượng mẫu dự thi tăng cao, chất lượng cũng được nâng lên. Bên cạnh Ngày hội Cây-trái ngon an toàn còn có lồng ghép hội thi trái sầu riêng các tỉnh ĐBSCL. Một bản đồ Bến Tre được các nghệ nhân thiết kế bằng các loại nông sản, thủy sản đặc trưng cho từng vùng như dưa hấu Thạnh Phú; nghêu, tôm, cua Ba Tri, Bình Đại; dừa, ca-cao ở Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, thành phố Bến Tre, giúp người tham quan khái quát được phần nào cây trái xứ dừa Bến Tre. Một số đặc sản của Thạnh Phú như thòi lòi biển hay ốc gạo Phú Đa ở Chợ Lách thu hút sự chú ý của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Một số sản phẩm tiêu biểu mang tính đặc trưng của Bến Tre vẫn là dừa, ca-cao, bưởi da xanh. Hàng trăm cây giống các loại được trưng bày qui mô, thu hút hàng ngàn người đến tham quan, mua trồng. Đây là một hội thi thể hiện rõ tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp, là điều kiện tốt để Bến Tre tiếp thị và quảng bá sản phẩm của mình.

Nhiều cây giống mới bày bán tại ngày hội.

 

Nghệ nhân chăm chút mâm ngũ quả với nhiều loại trái cây đặc sản.

 

Bản đồ Bến Tre bằng trái cây, nghêu, sò.

 

Thế mạnh Châu Thành là ca-cao xen trong vườn dừa, hàng TCMN từ dừa.

 

Thu Huyền (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN