Ba Tri thiệt hại 1.700 tấn muối

03/05/2018 - 21:14

BDK.VN - Ngày 3-5-2018, ông Mai Văn Trí - chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri cho biết, cơn mưa nặng hạt ngày 1 và 2-5-2018 đã gây tổn thất trên 1.700 tấn muối của diêm dân toàn huyện.

Ảnh: Cẩm Trúc

Ảnh: Cẩm Trúc

Trong đó, xã Bảo Thạnh có diện tích làm muối 650ha, thiệt hại 1.000 tấn; Bảo Thuận có diện tích 189ha, thiệt hại 600 tấn; còn lại là An Thủy và Tân Thủy thiệt hại trên 100 tấn. Giá muối hiện nay khoảng 45 ngàn đồng/giạ (45kg); thời điểm đầu vụ là 55 ngàn đồng/giạ. Đây là mức giá khá cao so với nhiều năm qua.

Cũng theo ông Mai Văn Trí, ngay từ đầu tháng 4, ngành nông nghiệp huyện đã cập nhật thông tin dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn Bến Tre và có thông báo cho bà con các xã nắm bắt về cơn mưa đầu mùa sẽ diễn ra từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Sản lượng thiệt hại do mưa đầu mùa khá cao là do diêm dân chủ quan thấy thời tiết nắng nóng trước đó và tranh thủ sản xuất lúc giá muối đang cao.

Theo quy hoạch của tỉnh đến năm 2020, diện tích muối toàn tỉnh là 600ha, tập trung tại xã Bảo Thạnh. Ngành nông nghiệp huyện đang vận động bà con các vùng sản xuất không hiệu quả, ngoài vùng quy hoạch muối chuyển đổi mục đích sản xuất. Riêng vùng quy hoạch muối sẽ vận động bà con chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất muối trải bạt, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng hạt muối, đáp ứng yêu cầu thị trường, giúp phát triển bền vững ngành muối.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN