Cần kiểm điểm trước dân đối với trường hợp sai phạm trong khai thác hải sản

08/08/2018 - 14:42

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì hội nghị. Ảnh: Phan Hân

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì hội nghị. Ảnh: Phan Hân

Chiều 7-8-2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 689 tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 tình hình thực hiện Chỉ thị số 689 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, tình hình tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Công điện số 732 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tính đến tháng 6-2018, toàn tỉnh có 3.987 tàu đăng ký, công suất bình quân 346CV/chiếc; trong đó, tàu xa bờ 2.089 chiếc, tăng 47 chiếc so với cùng kỳ. Số lượng tàu hoạt động đánh bắt trên Biển Đông và Tây Nam Bộ ổn định. Sản lượng khai thác 96.521 tấn, đạt 48,3% so với kế hoạch năm, tăng 6,58% so với cùng kỳ.

Có 10 tàu cá/60 thuyền viên đánh bắt thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài, tăng 8 phương tiện so với cùng kỳ. Trong 60 thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ đã xác định có 7 thuyền viên đăng ký thường trú tại tỉnh, 14 ngư dân của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ từ trước năm 2018 được thả về.

Tại hội nghị, đại biểu nêu ý kiến nhằm đề ra giải pháp quản lý, khắc phục tình trạng tàu cá của tỉnh tham gia đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho rằng, các cấp, ngành cần quán triệt thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó, Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Hữu Lập nhấn mạnh, việc xây dựng đề án tái cơ cấu nghề khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh, tăng cường các giải pháp tuyên truyền sao cho phù hợp và đúng đối tượng. Cần có hình thức kiểm điểm trước dân đối với trường hợp vi phạm để tác động có chiều sâu, giúp ngư dân nhận thấy việc đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài là sai phạm và cam kết không tái phạm.

“Các ngành liên quan rà soát, thống kê lại các thiết bị hành trình trên tàu cá hiện nay để có hướng tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực khai thác. Tiếp tục phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chính quyền cấp xã nên xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và có đánh giá kết quả hàng năm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch để tổ chức hội nghị triển khai quy chế phối hợp giữa một số tỉnh từ Ninh Thuận trở vào. Dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra vào cuối tháng 8-2018” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chỉ đạo.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN