Họp mặt Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tỉnh

18/11/2018 - 19:12

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cùng các thành viên câu lạc bộ tham quan cơ sở sản xuất hoa kiểng Cái Mơn Lâm Nga. Ảnh: Cẩm Trúc

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cùng các thành viên câu lạc bộ tham quan cơ sở sản xuất hoa kiểng Cái Mơn Lâm Nga. Ảnh: Cẩm Trúc

Ngày 18-11-2018, Câu lạc bộ (CLB) Nông dân tỷ phú tổ chức họp mặt sinh hoạt định kỳ tại nhà chị Nguyễn Thị Nga - thành viên CLB ở huyện Chợ Lách. Đến dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh.

CLB Nông dân tỷ phú do Hội Nông dân tỉnh thành lập vào tháng 7-2018, với số lượng ban đầu là 20 thành viên. Đến nay, CLB đã trải qua 2 lần sinh hoạt định kỳ và tham quan học tập kinh nghiệm làm nông nghiệp tại Thái Lan vào tháng 9. CLB đã kết nạp thêm 10 thành viên, nâng tổng số thành viên CLB lên 30 người.

CLB đã báo cáo kết quả hoạt động trong những tháng qua, tình hình sản xuất các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh và định hướng chuỗi hoạt động trong 2 tháng tới. Dịp này, CLB đã trao 10 phần quà cho 10 hộ nghèo tại xã Vĩnh Thành.

Tham dự buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tin rằng, ở tỉnh vẫn còn rất nhiều nông dân tỷ phú. Vì thế, bên cạnh phát triển sản xuất, CLB cần tiếp tục tìm kiếm, giúp đỡ để phát triển thêm được nhiều thành viên mới, tạo sự lan tỏa, góp phần vào phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh. Cần suy nghĩ để phát triển đa dạng nhiều sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Thời gian tới, CLB cần nghiên cứu sâu để có thêm nhiều hoạt động hay, tạo ra thêm các giá trị khác và to lớn hơn cho xã hội.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN