Khẩn trương phòng chống bệnh cúm gia cầm

21/02/2020 - 13:28

BDK - Ngày 20-2-2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Lâm chủ trì cuộc họp khẩn cấp triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh trên đàn gia súc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, Ban tổ chức thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm trên toàn quốc. Theo đó, cả nước đã ghi nhận nhiều ổ dịch tại các tỉnh miền Bắc, tiêu hủy trên 43 ngàn con gia cầm. Đặc biệt, dịch bệnh đang phát triển rất nhanh ở các tỉnh tiếp giáp (Trà Vinh). Ngoài ra, bệnh dịch tả heo châu Phi khả năng còn tiếp tục tái phát. Bệnh lở mồm long móng vẫn còn nguy cơ phát sinh cao, nhất là đối với đàn gia súc không được chú trọng tiêm phòng. Theo kết quả điều tra của Cục Thống kê, tính đến thời điểm tháng 10-2019, toàn tỉnh có 9,3 triệu con gia cầm, trên 379 ngàn con heo, trên 185 ngàn con dê, trên 222 ngàn con bò.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đề nghị các cơ quan liên quan và địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiên quyết phòng ngừa không để dịch chồng dịch. Thành lập chốt kiểm soát tại cầu Cổ Chiên để đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả hơn. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN