Ông Xồi trồng mít Tố Tây cho trái sai

28/04/2019 - 19:51

Ông Xồi bên cây mít Tố Tây.

Ông Xồi bên cây mít Tố Tây.

Ông Nguyễn Văn Xồi, ở ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách đang sở hữu cây mít 49 năm tuổi.

Theo ông Xồi, đây là giống mít Tố Tây. Cây cho trái từ tháng 11 đến tháng 6 âm lịch hàng năm. Đặc biệt, cây cho trái từ gốc đến tận trên ngọn. Chùm trái sai nhất 30 trái, ít nhất cũng vài trái. Mỗi trái nặng từ 2-3kg. Mít có hạt nhưng không to, múi màu đỏ, vị rất ngọt. Giá bán 10 ngàn đồng/kg.

“Năm 2018, tôi đem 1 chùm mít 23 trái dự Hội thi đấu xảo tại Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ 17, đạt giải nhì. Hiện, tôi đang chăm sóc 1 chùm mít có số lượng trái nhiều hơn để tiếp tục dự thi đấu xảo Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ 18 năm 2019 sẽ diễn ra vào tháng 6-2019. Tôi muốn cho khách tham quan được tận mắt ngắm nhìn chùm mít cho trái sai mà ít nhà vườn nào có được” - Ông Xồi chia sẻ.

Tin, ảnh: Minh Triều

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN