Thí điểm mô hình nuôi cá chạch lấu tại xã Phú Vang

18/02/2020 - 21:41

Năm 2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Đại phối hợp với ngành chuyên môn tỉnh, huyện và Hội Nông dân xã Phú Vang triển khai thực hiện thí điểm mô hình nuôi cá chạch lấu quy mô hộ gia đình.

Có 3 hộ gồm: hộ anh Bùi Thanh Liêm, ở ấp Phú Hưng, hộ anh Châu Long Châu và hộ anh Võ Thanh Giang, ở ấp Phú Mỹ tham gia mô hình. Mỗi hộ được hỗ trợ 2 ngàn con cá giống và được hướng dẫn kỹ thuật nuôi, cách chăm sóc. Tổng kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng. Riêng hộ anh Bùi Thanh Liêm, ngoài 2 ngàn con cá giống được hỗ trợ, anh đã mạnh dạn đầu tư 90 triệu đồng mua thêm 18 ngàn con cá giống, nâng tổng số con giống lên 20 ngàn con. Sau 10 - 12 tháng thả nuôi và chăm sóc, hộ anh Liêm thu hoạch 3 tấn cá, trọng lượng cá chạch lấu thu hoạch đạt từ 3 - 4 con/kg, giá bán trung bình 350 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, anh Liêm thu lợi nhuận khoảng 900 triệu đồng.            

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN