Ương tôm càng xanh toàn đực trong ruộng lúa ở Thạnh Phú

18/10/2018 - 15:53

Các đại biểu tham quan mô hình ương tôm càng xanh toàn đực của hộ ông Lê Hoàng Dũng. Ảnh: Lê Chẳn

Các đại biểu tham quan mô hình ương tôm càng xanh toàn đực của hộ ông Lê Hoàng Dũng. Ảnh: Lê Chẳn

Ngày 17-10-2018, tại xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, Trung tâm Khuyến nông Bến Tre phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Thạnh Phú và UBND xã Mỹ An tổ chức tổng kết mô hình "Ương tôm càng xanh toàn đực từ tôm post lên tôm giống trong ruộng lúa". Có 30 nông dân trong xã đến tham dự.

Vụ mùa năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Bến Tre tổ chức thực hiện mô hình này tại xã Mỹ An. Có 6 hộ nông dân tham gia, với diện tích 1.500m2 được hỗ trợ 150 ngàn con giống và 15kg thức ăn, kinh phí do Dự án AMD Bến Tre hỗ trợ.

Ngoài ra, các hộ tham gia mô hình còn được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Trước đó, các đại biểu đã được tham quan mô hình ương tôm càng xanh toàn đực của anh Lê Hoàng Dũng, ở ấp An Hòa B, xã Mỹ An, với diện tích ương 350m2, số lượng giống thả 35 ngàn con. Qua 2 tháng thả ương, tỷ lệ sống bình quân 70%, kích cỡ bình quân mỗi con tôm từ 3 - 5cm, trừ đi chi phí đầu tư, lợi nhuận 10 triệu đồng.

Tại buổi tổng kết, có nhiều ý kiến của nông dân tham gia thảo luận và trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật và chăm sóc trong qúa trình ương tôm càng xanh toàn đực từ tôm post lên tôm tôm giống trong ruộng lúa.

Các ý kiến đã được Trung tâm Khuyến nông Bến Tre, huyện giải đáp. Đồng thời, khẳng định việc thực hiện ương tôm càng xanh toàn đực bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, không ảnh hưởng đến môi trường, tiếp tục truyền đạt, nhân rộng mô hình cho nông dân có nhu cầu ương, nuôi đối tượng này.

Lê Chẳn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN