Những
thuận lợi và khó khăn ban đầu
Tân Thủy ở cách trung tâm huyện 5km về hướng
Đông, có diện tích tự nhiên 1.203ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 1.047ha.
Xã có 2.504 hộ, 10.016 nhân khẩu, dân cư được phân chia đều trên 6 ấp. Thế mạnh
kinh tế địa phương là sản xuất nông nghiệp, trong đó diện tích trồng lúa 232ha,
rau màu 47ha, dừa 44ha, nuôi trồng thủy sản 17ha. Do biết khai thác thế mạnh
nên bình quân thu nhập đầu người tăng theo từng năm.
Từ khi được tỉnh chọn là 1 trong 25 xã điểm
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015,
xã xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm rất nặng nề của Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân, phải có sự quyết tâm cao mới hoàn thành trong giai đoạn
2011-2015. Từ điểm xuất phát là một xã văn hóa nên việc xây dựng xã NTM của xã
có nhiều thuận lợi về hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, được đầu tư
trong nhiều năm và đã phát huy hiệu quả.
Mặc dù cán bộ, đảng viên và nhân dân hầu hết
đều đồng thuận cao nhưng từng lúc vẫn có một bộ phận người dân còn tư tưởng
trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, cho đây là việc Nhà nước phải thực
hiện mà chưa thấy vai trò chủ thể của mình. Nguồn nhân lực cán bộ xã, ấp còn hạn
chế nên việc vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM nhiều nơi đạt kết quả còn
thấp. Các nguồn lực hỗ trợ đầu tư từ các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp gặp
khó khăn, nguồn vốn trong dân không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu. Công tác chỉ đạo,
điều hành, phối hợp trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã từng lúc chưa đồng bộ,
thiếu cụ thể, thiếu quyết liệt.
Do vậy, để tạo sự đồng thuận cao, xã đã tập
trung triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức, từ đó người dân tích cực
tham gia thể hiện qua các việc làm cụ thể như: hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền,
ngày công lao động, xây dựng lộ giao thông nông thôn; áp dụng các tiến bộ khoa
học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia
đình để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng cảnh quan môi trường.
Tập
trung huy động các nguồn lực
Xã đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy
mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển
kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; xây
dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như: Hợp tác xã thủy sản Tân Thủy, Tổ hợp
tác sản xuất rau an toàn Bình Phước có tổng diện tích là 6ha với 60 hộ; mô hình
nuôi bò sinh sản; 15 tổ hợp tác khai thác thủy sản trên biển, phong trào nông
dân sản xuất giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vay vốn
tín dụng để phát triển sản xuất.
Toàn xã hiện có 635 hộ hoạt động kinh tế, tập
trung vào các ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 80 hộ; vận tải 70 hộ;
kinh doanh, thương mại, dịch vụ 485 hộ, xã có 2 chợ: Tân Bình và Tân An. Qua
đó, đã giải quyết việc làm cho trên 3 ngàn lao động nông thôn, góp phần tăng
thu nhập hộ gia đình, tiêu thụ hàng nông sản và ổn định kinh tế của địa phương.
Đến cuối năm 2014, 6/6 ấp đã tổ chức bình nghị
hộ nghèo, hiện xã còn 172 hộ, chiếm 6,85% (so với năm 2011 là 471 hộ, chiếm
19,52%). Thu nhập của xã không ngừng tăng, năm 2011 là 20 triệu đồng đến năm
2015: 29,61 triệu đồng.
Huy động nguồn lực sau 4 năm xây dựng NTM là
135 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương, tỉnh chiếm 40,52%; vốn huyện chiếm
0,029%; vốn xã chiếm 19,28%; vốn doanh nghiệp chiếm 1,06%; vốn dân chiếm
39,11%. Đến nay, xã đã đạt 19 tiêu chí.
Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Trung Anh,
đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự đồng
thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội
viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là các tiêu chí hộ gia
đình, hiến đất hoa màu, vốn đối ứng, ngày công lao động, thực hiện các công
trình.
Bài học
kinh nghiệm
Bên cạnh kết quả đạt được, xã cũng còn một số
khó khăn cần tiếp tục nỗ lực. Bởi xã có điểm xuất phát thấp, kinh tế chủ yếu là
sản xuất nông nghiệp; tình trạng sản xuất còn tự phát, riêng lẻ nên việc thành
lập các vùng sản xuất chuyên canh còn gặp khó khăn nhất định. Một số bộ phận nhỏ
người dân còn trong chờ vào sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước. Việc xóa nhà tạm
còn chưa thực hiện hoàn chỉnh trong khi các hộ này có kinh tế khá giả nhưng còn
chờ đến tuổi mới xây nhà hoặc để vốn đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập.
Kinh nghiệm của xã qua phong trào xây dựng
NTM là có sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên như hiến đất,
hiến hoa màu để xây dựng các công trình công cộng và thực hiện các tiêu chí hộ
gia đình, từ đó làm cho phong trào sôi nổi, liên tục có hiệu quả. Công tác
tuyên truyền về tư tưởng, nhận thức là hàng đầu, bởi tư tưởng có thông thì công
việc mới trôi chảy. Đẩy mạnh công tác dân vận, dân vận tốt, dân đồng tình thì
thực hiện nghị quyết mới thành công, bởi dân là chủ thể thực hiện và là người
thụ hưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, trong đó nội lực
của cộng đồng nhân dân là chính, Nhà nước đóng vai trò quản lý hỗ trợ.
Các công trình trước khi thực hiện đều bàn bạc
và công khai minh bạch sau khi thực hiện xong.