Doanh nhân nữ Bến Tre được tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018

17/10/2018 - 09:56

Bà Đặng Thị Trúc Lan Chi nhận Giải thưởng tại Hà Nội. Ảnh do nhân vật cung cấp

Bà Đặng Thị Trúc Lan Chi nhận Giải thưởng tại Hà Nội. Ảnh do nhân vật cung cấp

Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến (TP. Bến Tre) Đặng Thị Trúc Lan Chi đã vinh dự nhận được Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam hôm 15-10-2018, tại Hà Nội.

Đây là giải thưởng danh giá dành cho phụ nữ Việt Nam do Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam xét tặng, nhằm ghi nhận những cống hiến, tài năng, sức sáng tạo của Phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2018, Giải thưởng được trao cho 5 tập thể và 10 cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Với thương hiệu kẹo dừa Yến Hoàng, doanh nhân Đặng Thị Trúc Lan Chi đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 300 lao động, trong đó phụ nữ chiếm 90%, thu nhập bình quân 2 triệu đồng/người/ tháng. Sản phẩm kẹo dừa giòn không dính răng nhãn hiệu Yến Hoàng được sản xuất theo công nghệ hiện đại, tự động hóa theo dây chuyền khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện sản phẩm kẹo dừa Vĩnh Tiến cung cấp cho thị trường xuất khẩu hơn 1.300 tấn/năm. Bà cũng tham gia đóng góp các hoạt động từ thiện, xã hội trị giá 300 - 500 triệu đồng/năm.

Được biết, 15 năm qua, Bến Tre chỉ có hai cá nhân được nhận giải thường này là bà Phạm Thị Tỏ (Công ty TNHH sản xuất kinh doanh tổng hợp Đông Á) và bà Đặng Thị Trúc Lan Chi - Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến.

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN